Nổ là cháu phó thủ tướng để lừa nhiều doanh nhân
(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Anh Tú tự xưng là luật sư và cháu của một phó thủ tướng, vợ chồng doanh nhân cùng nhiều người đã đưa 11 tỷ đồng cho Tú để làm thủ tục đất đai, dự án.
Ngày 12/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú (34 tuổi, môi giới nhà đất) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Cao Lương Thái (57 tuổi) lĩnh 4 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).
Cáo trạng xác định, thông qua mối quan hệ xã hội, từ 2017 đến 2019, Tú biết nhiều người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, sang tên và hợp thức hóa nhà ở nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Tú tự xưng là luật sư kiêm cháu của một phó thủ tướng, có thể làm nhanh các thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đất, để các bị hại tin tưởng đưa tiền cho mình.
Tú sau đó nhờ người tên Tiến (chưa rõ lai lịch) và Cao Lương Thái làm giả các loại giấy tờ như bảng kê nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước...
Cụ thể, cuối năm 2017, Tú biết chị Hằng có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 3 thửa đất vườn ở huyện Bình Chánh lên thổ cư và làm thủ tục nhận thừa kế các mảnh đất này nên tiếp cận. Bị cáo cam kết sẽ làm các thủ tục này trong vòng 45 ngày.
Sau khi nhận hồ sơ từ bị hại, Tú thuê Tiến làm giả bảng kê nộp thuế, giấy nộp tiền sau đó chuyển lại cho chị Hằng. Tin tưởng Tú đang làm thủ tục cho mình, chị này nhiều lần chuyển cho bị cáo hơn 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, hết thời gian không thấy Tú phản hồi, chị Hằng kiểm tra lại thì phát hiện giấy tờ bị cáo đưa là giả nên đi tố cáo.
Tương tự, cuối năm 2019, Tú được vợ chồng một giám đốc công ty đặt vấn đề nhờ xin giấy phép dự án cho khu đất ở huyện Củ Chi. Nghe bị cáo giới thiệu là cháu của phó thủ tướng, vợ chồng giám đốc tin tưởng đưa hồ sơ.
Tú sau đó thuê Thái làm giả công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng giấy đề nghị mua điện đứng tên công ty muốn xin dự án với giá 4 triệu đồng. Bị cáo sau đó đưa các công văn này cùng một số giấy tờ khác như bảng kê nộp thuế, giấy tờ liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất dự án... cho vợ chồng doanh nhân xem.
Tin tưởng Tú, họ đã chuyển khoản hơn 6,3 tỷ đồng và 9 tỷ đồng tiền mặt mà không có hóa đơn chứng từ. Đến tháng 2/2020, không thấy Tú làm các thủ tục cho mình và nghi ngờ nên vợ chồng doanh nhân này đã tố cáo ra công an. Tuy nhiên, Tú chỉ thừa nhận chiếm đoạt của vợ chồng doanh nhân hơn 6,3 tỷ đồng.
Với cách thức tương tự, Tú đã nhận làm thủ tục pháp lý cho 5 nạn nhân khác và chiếm đoạt của họ số tiền hơn một tỷ đồng. Cơ quan công tố xác định, tổng cộng từ cuối năm 2017 đến 2019, Tú đã lừa chiếm đoạt của 7 bị hại số tiền hơn 11 tỷ đồng.