1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Những tên nghiện cướp quặng của các phu vàng

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng nghiện vì muốn kiếm tiền để thỏa cơn nghiện nên ban đêm bịt mặt, mang theo “hàng nóng” vào các hầm vàng trái phép ở thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, Phú Ninh) để cướp quặng gây hoang mang cho “quặng tặc”. Không lâu sau, nhóm đối tượng này đã bị “tóm”.

Từng mưu sinh ở các bãi vàng, nhóm thanh niên Mai Kim Lai, Đoàn Dương Phi, Trương Văn Tân (cùng SN 1992, trú xã Tam Lãnh, uyện Phú Ninh, Quảng Nam) đều bị nghiện hút. Để có tiền tiêu xài và hút chích, Lai rủ đồng bọn thành lập băng cướp bịt mặt, xách mã tấu đi trấn lột tài sản ở khu vực đào đãi vàng ở thôn Bồng Miêu.

Những tên nghiện cướp quặng của các phu vàng - 1
Những tên nghiện cướp quặng của các phu vàng - 2
Những tên nghiện cướp quặng của các phu vàng - 3
Các đối tượng trong nhóm cướp
Các đối tượng trong nhóm cướp

Bỏ học, không có công ăn việc làm ổn định, thường chơi bời lêu lổng, sau một thời gian ở nhà, Lai theo các thanh niên cùng lứa gồm Phi và Tân lên vùng núi Quảng Nam khai thác vàng. Mưu sinh ở nơi nhiều cám dỗ và phức tạp, Lai rơi vào nghiện ngập.

Được gia đình cũng như chính quyền địa phương giúp đỡ, Lai được đưa đi cai. Tuy nhiên, Lai lại chứng nào tật nấy. Để có tiền mua ma túy, Lai lấy tài sản trong nhà mang đi bán. Đã nhiều lần dạy dỗ, la mắng con nhưng bất thành. Năm 2015, bố Lai đành viết đơn gửi chính quyền địa phương với mong muốn pháp luật can thiệp để Lai tu tỉnh, sửa đổi lại lối sống.

Đối với Trương Văn Tân, và Đoàn Dương Phi có khác so với Lai. Cả 2 đều đang mang gánh nặng vợ, con. Do đã có cuộc sống riêng nên gia đình không hề biết con mình nghiện hút gần 2 năm nay. Vì Tân đi làm ở bãi vàng vắng nhà thường xuyên, vợ Tân sinh con xong về ở bên nhà ngoại để nhờ chăm sóc. Tân cho gia đình biết đã nghỉ đi đào đãi vàng nhưng vẫn vắng nhà thường xuyên và không cho biết làm gì. Mãi đến khi Tân bị công an bắt, gia đình mới biết sự thật con trai mình đi cướp.

Tang vật của nhóm cướp
Tang vật của nhóm cướp

Giữa tháng 11/2015, Lai, Tân và Phi rủ Lê Xuân Đức (SN 1990, trú xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Tùng Dinh (SN 1993, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đi cướp tài sản. Vì Dinh, Đức cũng có thời gian làm việc ở đây nên cả 5 đối tượng rất hiểu các lán trại khai thác vàng trái phép luôn có những máng thủy ngân chứa vàng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm mua 2 mã tấu, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện và 1 đèn pin có roi điện. Lai cũng yêu cầu các thành viên trang bị mũ bịt kín mặt.

Cuối tháng 11/2015, cả 5 đi xe máy đến bãi vàng Đồi Sim (thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh). Khi gần đến lán làm vàng của chị Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1978), nhóm giấu xe ở 1 bụi rậm, đeo khẩu trang bịt mặt; trên tay Lai và Đức, cầm mã tấu, Tân, Phi cầm roi điện.

Khi vào trong lán, phát hiện nhân công đang ngủ say, các đối tượng nhẹ nhàng lục soát và lấy đi 16 máng ngân (máng đãi vàng) và mang đi bán được 2,4 triệu đồng chia cho cả bọn tiêu xài, mua ma túy về sử dụng. Trận đầu tiên cướp quá dễ dàng nên Lai quyết định thực hiện tiếp hành vi.

Công an tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho Ban chuyên án sau khi khám phá nhanh vụ án
Công an tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho Ban chuyên án sau khi khám phá nhanh vụ án

Đầu tháng 12/2015, vẫn thủ đoạn tương tự, cả nhóm vào lại bãi vàng Đồi Sim. Khi đến gần máy xay đá của lán anh Lê Đình Lợi (SN 1972, ngụ Thăng Bình, Quảng Nam) thì các đối tượng bị các nhân công phát hiện. Đã dự định trước, Dinh cầm mã tấu đuổi những người nhân công chém tới tấp. Lai chỉ đạo Đức, Phi, Tân người cầm mã tấu, người cầm roi điện xông đến khống chế các nạn nhân và lục soát cướp lấy 10 máng ngân. Hôm sau, cả nhóm bán số máng ngân cướp được với giá 1,7 triệu đồng.

Vài ngày sau, băng cướp bịt mặt tiếp tục gây án. Lần này, nhóm cướp tấn công lán trại của anh Võ Văn Lợi (SN 1975, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh). Lúc này, anh Lợi và 2 nhân công đang nằm trên võng, nhóm cướp bịt mặt xông vào uy hiếp, khống chế, buộc anh Lợi và mọi người nằm im. Tân dùng roi điện đe dọa các nạn nhân. Những tên còn lại lục soát từng ngóc ngách trong lán tìm tài sản.

Một lúc sau, Tân phát hiện 6 máng ngân nên lấy bỏ vào bao rồi ra khỏi láng đứng chờ. Những đối tượng còn lại cắt lấy dây cột võng trói những người trong lán. Trong quá trình lục soát, tìm kiếm tài sản, Đức và Lai còn chiếm đoạt 3 điện thoại của các công nhân với tổng giá trị 6,9 triệu đồng.

Sau khi nạn nhân trình báo vụ việc cho cơ quan công an, nhận thấy các vụ cướp gây mất an ninh trật tư và tâm lý hoang mang cho người dân địa phương, giữa tháng 12/2015, phòng PC45 Công an Quảng Nam xác lập chuyên án truy xét mang bí số C1215 để đấu tranh.

Sau khi thu thập thông tin và hiện trường, các trinh sát nhận định các vụ cướp cùng phương thức, thủ đoạn giống nhau nên có thể đều do một nhóm gây ra. Với tính chất manh động của bọn cướp, các trinh sát nhận định, có khả năng chúng từng làm phu vàng và nghiện ma túy.

Qua rà soát những đối tượng nghiện trên địa bàn và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/12/2015, Ban chuyên án quyết định phá án. Đến trưa cùng ngày, nhờ sự phối hợp của công an huyện Phú Ninh, các trinh sát đã tóm gọn 7 đối tượng.

Băng cướp này khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ, cướp 32 máng ngân, 1 xô kẽm chứa vàng, 3 điện thoại của các nạn nhân. Trong đó, Dinh, Lai, Phi, Tân, Đức trực tiếp gây án; Ca, Vương chỉ điểm các lán trại vàng và tiêu thụ các máng vàng cướp được. Cơ quan công an cũng làm rõ đối tượng Mai Kim Lai là kẻ cầm đầu băng cướp.

Công Bính

Những tên nghiện cướp quặng của các phu vàng - 7