1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm khủng bố trụ sở công an phường lãnh án

Xuân Duy

(Dân trí) - Ngày 22/9, TAND TPHCM đã tuyên án đối với nhóm khủng bố tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM.

Theo HĐXX, căn cứ vào hồ sơ vụ án, có căn cứ xác định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội. Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức “Triều đại Việt” lập ra nhằm mục đích lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam, lôi kéo, tập hợp người Việt trong và ngoài nước tham gia tổ chức, sử dụng phương pháp bạo động, vũ trang, khủng bố nhằm lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam.

Nhóm khủng bố trụ sở công an phường lãnh án - 1
Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Khanh, do bản thân bức xúc về việc giải quyết tranh chấp đất đai nên đã bị Ngô Văn Hoàng Hùng (đang bị truy nã quốc tế) lôi kéo tham gia tổ chức "Triều đại Việt". Khanh được giao nhiệm vụ tuyển chọn người tham gia tổ chức, mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để gây nổ tại trụ sở cơ quan Nhà nước, trụ sở công an để gây tiếng vang cho tổ chức.

Hùng hứa sẽ phong Khanh làm "chuẩn tướng", "tỉnh trưởng" tỉnh Đồng Nai. Khanh đã nhận từ Hùng số tiền 140 triệu đồng và 600 CAD (tiền Canada). Sau khi nhận tiền, Khanh mua 5kg thuốc nổ và 20 kíp nổ từ Nguyễn Trung Trực (sinh năm 1982, tại Đắk Lắk) với giá 9,9 triệu đồng và lấy 7kg thuốc nổ, 25 kíp nổ mua trước đó (năm 2007).

Tiếp đó, Khanh bỏ thuốc nổ vào 10 hũ nhựa đưa cho Dương Bá Giang (sinh năm 1971, tại Nghệ An) cùng 11 triệu đồng để Giang mua remote, bình ắc quy chế tạo 10 quả nổ sử dụng kích nổ từ xa. Khanh chỉ đạo Giang đưa cho Dương Khắc Minh (sinh năm 1993, tại Thanh Hóa) 2 quả nổ để gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình (TPHCM) gây thiệt hại số tiền 350 triệu đồng.

Ngoài gây nổ tại Công an phường 12 (quận Tân Bình) thì nhóm này còn thực hiện gây nổ tại Công an tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Theo đó, bị cáo Nguyễn Minh Tấn (sinh năm 1978, tại Hậu Giang) và Phạm Trần Phong Vũ (sinh năm 1982, tại Kiên Giang) là người trực tiếp gây nổ tại những trụ sở cơ quan trên.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới an ninh quốc gia, gây hậu quả lớn đối với Công an phường 12, quận Tân Bình, khiến 2 chiến sĩ công an bị thương, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân, đi ngược với lợi ích của đất nước. Bên cạnh đó, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt…

Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội có tổ chức, trong đó, bị cáo Khanh là người đứng đầu tổ chức “Triều đại Việt” trong nước nên phải chịu trách nhiệm nặng hơn các bị cáo khác. Các bị cáo Giang, Nam, Vinh, Tấn, Minh là những người thực hiện hành vi khủng bố. Các bị cáo còn lại trong vụ án phạm tội với vai trò hạn chế hơn nên HĐXX giảm nhẹ cho một phần hình phạt.

Nhóm khủng bố trụ sở công an phường lãnh án - 2
Bị cáo Khanh lãnh 24 năm tù.

Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo Khanh, Nam, Minh, Giang liên đới bồi thường cho Công an phường 12, quận Tân Bình 349 triệu đồng và bồi thường cho 2 chiến sĩ công an bị thương số tiền 15 triệu đồng.

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh mức án 24 năm tù về tội khủng bố, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Các bị cáo Giang, Nam, Minh, Tấn, Vũ bị tuyên phạt mức án từ 16 -18 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt mức án từ 2 -12 năm tù. Sau khi chấp hành xong hình phạt trên, các bị cáo còn bị quản chế tại địa phương từ 2-5 năm.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội.