1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Nhóm đối tượng nhiều tiền án liên tiếp trộm xe máy

(Dân trí) - Mang trong mình nhiều án tích nên không thể hoạt động trộm cắp ở quê nhà. Thành và Linh từ Bình Thuận và Lâm Đồng đi về Long An thành lập nhóm trộm cướp xe để bán lấy tiền tiêu xài.

Nhóm đối tượng nhiều tiền án liên tiếp trộm xe máy - 1
Dụng cụ bẻ khóa của hai đối tượng trộm cắp xe.

Ngày 14/9, thông tin từ Công an TP Tân An (tỉnh Long An) cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn qua Viện Kiểm sát cùng cấp. Cùng với đó đã đề nghị Viện kiểm sát truy tố 2 đối tượng Âu Văn Thành và Nguyễn Ngọc Mỹ Linh về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết luận điều tra, khoảng 17h ngày 3/6, Âu Văn Thành (SN 1993, ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe máy chở Nguyễn Ngọc Mỹ Linh (SN 1993, ngụ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đến địa bàn tỉnh Long An thuê nhà trọ ở và tìm cách trộm cắp xe máy của người dân.

Sau đó, hai đối tượng đi đến khu vực xã Trường Bình (huyện Bến Lức) trộm cắp xe. Thấy xe máy Yamaha của anh Lê Trường Thọ (SN 1983, ngụ xã Lương Bình) đang để trước cửa hàng thuốc tây ở xã Trường Bình, Thành tiến lại gần bẻ khóa rồi trộm xe. Sau đó, cả hai mang xe máy vừa trộm được đến bãi xe TP Tân An để gửi rồi tìm cơ hội mang đi tiêu thụ.

23h cùng ngày, cả hai tiếp tục đi về phía đường Hùng Vương (TP Tân An) "săn mồi". Thấy một gia đình đang có tiệc, nhiều xe máy để bên ngoài nên Linh ngồi canh cho Thành vào ăn trộm xe. Thành trộm được xe Wave Alpha của anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1996, ngụ TP Tân An).

Sau khi lấy được xe, cả hai mang xe về nhà nghỉ ở phường 5 (TP Tân An) cất giấu và nghỉ qua đêm. Sáng 4/6, cả hai bán xe Sirius với giá 3,5 triệu đồng. Trên đường đi tiêu thụ xe Wave Alpha thì cả hai bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Thành và Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết đã có nhiều tiền án tiền sự.

Cụ thể, năm 2010, Thành bị Tòa án nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 3 năm tù treo về hành vi cướp tài sản; năm 2012, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xử phạt 15 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản; năm 2014, Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xử phạt 18 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng Linh năm 2016 cũng bị Tòa án nhân dân quận Tân Bình, TPHCM xử phạt 2 năm tù giam về hành vi cướp giật tài sản.

Xuân Hinh