1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nhóm đối tượng hung hãn tấn công người trông coi đất để... chiếm đất

An Nhiên

(Dân trí) - Nguồn tin từ quận Hải An, TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng quận này đang điều tra vụ nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công gia đình người trông coi đất để lấn chiếm đất.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 16h ngày 25/2. Công an quận Hải An đang phối hợp cùng Công an phường Cát Bi điều tra, làm rõ.

Nhóm đối tượng hung hãn tấn công người trông coi đất để... chiếm đất - 1

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, anh N.D.H. (42 tuổi) và em trai là N.D.T. (35 tuổi) đang ngồi trước cửa nhà số 4, đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An thì bị đối tượng H.A.T. (33 tuổi, ở phường Cát Bi, quận Hải An) cùng khoảng 10 đối tượng mang theo hung khí lao vào tấn công.

H.A.T. còn giật và đập vỡ điện thoại di động của anh H. rồi rút ra vật giống súng bắn một phát sượt qua cánh tay trái anh H., làm thủng áo khoác của anh này.

Sau khi gây náo loạn khu vực, H.A.T. cùng nhóm người trên lên xe rời khỏi hiện trường.

Theo nạn nhân, trước đó một nhóm người lạ mặt đã tổ chức dựng hàng rào, quây tôn lấn chiếm một phần trong diện tích đất tại khu đất thuộc nhà số 4 nói trên. Phát hiện vụ việc, anh H. (là con trai của ông N.D.L., người được giao trông coi khu đất) cho người tháo dỡ tôn và rào chắn nên đã xảy ra vụ việc trên. 

Theo báo cáo từ UBND phường Cát Bi, khu đất trên do UBND TP Hải Phòng giao cho Công ty CP đầu tư và xây lắp thương mại ICC (trụ sở tại TP Hải Phòng) xây dựng khu tái định cư.

Năm 2021, thành phố thực hiện thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng cầu Rào 1 và còn lại khoảng hơn 300 m2 nằm sát mặt đường nhánh từ đường Bùi Viện chạy vào đường Cát Bi.

Thấy khu đất quá đẹp, nhóm đối tượng trên đã nhảy vào "cát cứ", lấn chiếm trái phép.