1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh để trộm cướp xe máy

Trung Kiên

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng đã dàn cảnh tinh vi trước một cửa hàng bách hóa tổng hợp trên đường ĐT 741 để lấy đi 2 chiếc xe máy trước sự bất lực của bảo vệ.

Dàn cảnh trộm cướp 2 xe máy táo tợn ở Bình Dương
Nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh để trộm cướp xe máy - 1

5 đối tượng (trong vòng tròn đen) dàn cảnh trộm 2 xe máy.

Ngày 4/1, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng dàn cảnh trộm cướp 2 chiếc xe máy tại trước một cửa hàng mua sắm tổng hợp trên đường ĐT 741 (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát).

Theo hình ảnh camean ninh ninh ghi lại, lúc 13h32 chiều 3/1, một nhóm gồm 5 đối tượng đi trên 3 xe máy đến cửa hàng tổng hợp trên, tại đây một đối tượng vào phá khóa xe lấy xe Sirius mặc dù có nhiều người đứng sát bên nhưng đối tượng vẫn thản nhiên hành động.

Lúc này, anh Danh Tuấn (bảo vệ cửa hàng) phát hiện nên nhanh chóng chạy đến ngăn cản, không cho dắt xe đi. Tuy nhiên, đối tượng nói là xe của vợ mình đang mua sắm trong cửa hàng lát ra đưa vé. Thấy đồng bọn sắp bị lộ, đối tượng đi cùng cố gắng gọi bảo vệ ra ngoài nhằm đánh lạc hướng.

Khi bảo vệ cửa hàng bị cuốn vào cuộc tranh cãi với 2 người thanh niên kia thì ở một góc khác, 3 đối tượng trong nhóm trộm cướp đã triển khai "phương án 2", tiếp cận và bẻ khóa chiếc xe máy hiệu raider phóng đi, trong khi bảo vệ vẫn chưa hay biết.

Sau khi lấy được chiếc xe raider khỏi, đối tượng đột nhập ban đầu đã bẻ khóa thành công rồi nhanh chóng lao lên xe phóng đi trước sự bất lực của bảo vệ.

Từ những hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, nhóm đối tượng này thực hiện hành vi trộm cướp khá chuyên nghiệp, bài bản. Từng đối tượng được phân công nhiệm vụ đột nhập, cảnh giới,cản địa trong trường hợp bị phát hiện truy đuổi.

Nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh để trộm cướp xe máy - 2
Nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh để trộm cướp xe máy - 3

Sau khi lấy thành công chiếc xe raide, nhóm trộm cướp đã lấy thêm chiếc xe máy khác trước sự bất lực của bảo vệ.

Theo anh Danh Tuấn, các đối tượng phối hợp với nhau rất ăn ý và diễn ra quá nhanh, bãi xe cửa hàng thì rộng nên một mình anh không thể ứng phó. Đây cũng là lần đầu tiên anh Danh Tuấn đối mặt với một nhóm trộm cướp chuyên nghiệp như vậy.

"Trong hợp đồng thì em phải bồi thường việc để mất tài sản. Gần Tết rồi, thực sự em cũng không biết lấy đâu tiền để đền bù. Chỉ biết cố gắng làm việc, thậm chí làm qua Tết luôn để có tiền khắc phục thiệt hại", Tuấn buồn rầu chia sẻ.

Sau sự việc xảy ra, phía công ty dịch vụ bảo vệ đã xuống hiện trường, trích camera và trình báo công an. Phía công ty phải đền cho khách 100% thiệt hại, sau đó bảo vệ trực thì phải bồi hoàn lại toàn bộ số tiền công ty bồi thường cho người mất.

Hiện công ty đang xem xét hỗ trợ một phần đối với bảo vệ các trực.