1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhóm “đại bàng trại giam” đánh bạn cùng phòng đến chết

(Dân trí) - Thấy gã bạn cùng buồng giam có nhiều hành động quậy phá nên Chiến cùng đàn em đã đánh đập để “dạy bảo” làm nạn nhân tử vong.

Ngày 30/9, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Tất Quốc Chiến (SN 1982, ngụ Q.Gò Vấp) 14 năm tù; Ngô Đức Trường (SN 1988) 11 năm, Võ Song Hào (SN 1989) 8 năm, Vũ Văn Minh (SN 1974) 7 năm, Nguyễn Văn Giang (SN 1985) 7 năm cùng về tội “Giết người.

Theo cáo trạng, do phạm tội trộm cắp nên ngày 17/1/2013, Trần Hoàng Tuấn bị bắt và tạm giam tại buồng số 4, nhà tạm giữ Công an Q.Bình Thạnh.

Khi đưa Tuấn vào buồng, cán bộ trại giam có thông báo cho các nghi phạm khác trong buồng là Tuấn bị lao phổi và HIV. Lúc này sức khỏe Tuấn đã rất yếu, bước đi không vững. Biết không sống được bao lâu nữa nên Tuấn thường xuyên la hét đòi về nhà, lảm nhảm một mình, đập vào tường, khạc nhổ bừa bãi, đi vệ sinh tại chỗ, đi lại lung tung giẫm đạp vào các phạm nhân chung phòng... Thấy hành động “chướng mắt” của gã bạn mới, Tất Quốc Chiến (trưởng buồng) cùng các đàn em trong buồng số 4 thường xuyên hành hung, đánh đập khiến Tuấn bị thương tích.

Nhóm đại bàng buồng giam bị truy tố trước vành móng ngựa
Nhóm đại bàng buồng giam bị truy tố trước vành móng ngựa

Ngày 20/1/2013, sau khi các can phạm trong buồng ăn cơm tối xong thì Tuấn tiếp tục quậy phá. Chiến liền nói Giang và Minh xé giẻ lau trong phòng làm dây trói tay chân của Tuấn lại. Đồng thời lấy một sợi dây khác buộc vào song sắt ở cửa thông gió trong phòng, một đầu dây buộc vào tay Tuấn.

Đến sáng hôm sau, thấy Tuấn có dấu hiệu sức khỏe yếu, hấp hối sắp chết nên các can phạm trong buồng đã thông báo với cán bộ trại giam đưa Tuấn đến bệnh viện nhưng người này đã tử vong.

Công Quang