1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhiều học sinh ở Gia Lai, Kon Tum mua các chất về tự chế tạo pháo nổ

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Nhiều học sinh ở Gia Lai, Kon Tum mua các chất kaliclorat, natri, lưu huỳnh, bột than trên mạng xã hội, sau đó tìm hiểu cách thức và tự chế tạo pháo nổ.

Ngày 3/1, Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai kịp thời ngăn chặn nhóm 6 học sinh trung học cơ sở đặt mua chất chế tạo pháo nổ trên mạng xã hội.

6 học sinh có độ tuổi từ 12 đến 15, cùng trú phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa.

Gia-Lai_thanh-thieu-nien-che-tạo-phao-no_Cong-an-thi-xã-Ayun-Pa.jpg

Công an phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, ngăn chặn 6 học sinh mua chất chế tạo pháo nổ trái phép (Ảnh: Công an thị xã Ayun Pa).

Nhóm học sinh khai, các em đặt mua các chất kali clorat, natri, lưu huỳnh, bột than trên mạng xã hội; sau đó tìm hiểu cách thức và tự chế tạo pháo nổ.

Tương tự, ngày 25/12/2023, Công an huyện Đăk Hà, Kon Tum phát hiện một thiếu niên 14 tuổi tự chế pháo nổ rồi mang ra trước sân nhà để thử nghiệm. Công an đã thu giữ 14 quả pháo nổ tự chế của em này.

Em này cũng khai nhận đã đặt mua chất KClO3 và lưu huỳnh trên trang TikTok Shop để nghiên cứu, chế tạo thành pháo nổ. 

Nhiều học sinh ở Gia Lai, Kon Tum mua các chất về tự chế tạo pháo nổ - 2

Các loại pháo nổ được thanh thiếu niên chế tạo đơn giản, gây nguy hiểm cho chính người chế tạo và sử dụng (Ảnh: Công an thị xã Ayun Pa).

Giữa tháng 12/2023, một học sinh 15 tuổi ở Kon Tum mua nguyên vật liệu để chế tạo pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, em này đã được gia đình ngăn chặn kịp thời.