1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Nhậu xong, hai thanh niên rủ nhau ra đường chặn xe cướp

(Dân trí) - Tuấn Anh và Tường sau khi nhậu xong thì rủ nhau ra đường chặn xe cướp. Vừa thực hiện vụ đầu tiên nhưng chưa kịp lấy xe thì hai đối tượng này đã bị công an huyện Châu Thành (An Giang) bắt giữ.

Ngày 21-12, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Trần Tuấn Anh (tức Ní, sinh năm 1995) và Hồ Ngọc Tường (sinh năm 1993) cùng ngụ ấp Vĩnh Lợi xã Vĩnh Hanh huyện Châu Thành về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, sau khi nhậu xong, đến khoảng 20h30 ngày 08/12, Trần Tuấn Anh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67M7-0303 chở Hồ Ngọc Tường đến Cầu Tà Lê thuộc ấp Vĩnh Lợi xã Vĩnh Hanh huyện Châu Thành. Lúc này, Tường rủ Tuấn Anh dùng xe mô tô biển kiểm soát 67M7-0303 để chặn đường những người chạy xe ngang qua để đánh rồi cướp xe và được Tuấn Anh đồng ý.

Đối tượng Tuấn Anh và Tường đã khai nhận hành vi cướp tài sản
Đối tượng Tuấn Anh và Tường đã khai nhận hành vi cướp tài sản

Đến khoảng 20h40, anh Bùi Văn Tuấn Em (sinh năm 1984 ngụ ấp Phú An xã An Bình huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67M1-319.30 chạy từ hướng xã Vĩnh Hanh về xã Vĩnh Nhuận. Khi Tuấn Em chạy đến dốc cầu Tà Lê thì Tuấn Anh phát hiện và điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67M7-0303 chặn ngang đường. Lúc này, Tuấn Em dừng xe lại, liền lúc đó Tường cầm nón bảo hiểm đánh liên tục vào đầu, lưng và tay Tuấn Em, Tuấn Anh cũng dùng tay đánh Tuấn Em, nên Tuấn Em bỏ xe chạy về hướng xã Vĩnh Hanh.

Sau đó, Tuấn Anh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67M7-0303 chạy lên cầu Tà Lê trước, còn Tường thì lấy xe mô tô của Tuấn Em chạy theo. Liền lúc đó, Tuấn Em chạy lại chặn đầu xe và dùng tay rút chìa khóa nhưng bị Tường gạt tay ra và dùng chân đạp Tuấn Em rồi tăng ga chạy lên cầu.

Tuấn Em chạy theo tri hô “cướp, cướp” và nắm được khung xe kéo lại làm xe đổ trên dốc cầu Tà Lê. Nghe tiếng tri hô cướp của Tuấn Em, người dân gần đó chạy ra xem, nên Tường bỏ lại xe, chạy bộ qua cầu Tà Lê lên xe mô tô biển kiểm soát 67M7-0303 cho Tuấn Anh chở về nhà. Sau đó, Tuấn Em điện báo công an xã Vĩnh Hanh đến lập hồ sơ và báo về Đội Cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Gia Khang