1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhân viên trang điểm giết khách tại nhà riêng

(Dân trí) - Trong lúc đến nhà riêng để làm đẹp cho khách, gã thợ nối lông mi thấy nhiều tài sản nên nảy sinh lòng tham, ra tay sát hại khách để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc ,bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Huy (sinh năm 1986 tại Bà Rịa –Vũng Tàu) về tội “giết người”.

Bị cáo Lê Văn Huy lãnh án tử hình
Bị cáo Lê Văn Huy lãnh án tử hình

Theo cáo trạng, Lê Văn Huy làm nghề nối lông mi. Ngày 24/12/2014, Huy hẹn nối lông mi cho chị Đào Thị Thúy N. Khoảng 15h, Huy mang dụng cụ hành nghề cùng 1 sợi dây điện đến nhà chị N.

Đến nơi, Huy được chị N. đưa vào phòng riêng và nằm xuống cho Huy nối lông mi. Trong lúc hành nghề, Huy thấy 1 chiếc ĐTDĐ, 1 máy tính bảng của chị N. để trên giường nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Để thực hiện ý định chiếm đoạt tài sản, Huy nói chị N. ngồi dậy, quay lưng lại rồi bất ngờ dùng sợi dây điện mang theo siết cổ chị N. cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Huy chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ, máy tính bảng và tháo nữ trang trên người nạn nhân, lục soát lấy 12 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Huy về nhà trọ ở quận Tân Phú đem giấu những tài sản trên trong phòng trọ và mang số tiền 12 triệu đồng về quê vợ (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để trốn.

Nạn nhân N. khi được phát hiện thì đã tử vong. Tổng giá trị tài sản đối tượng này chiếm đoạt của bị hại là hơn 33 triệu đồng.

Qua truy xét, ngày 27/12/2014, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt khẩn cấp Lê Văn Huy về hành vi giết người và cướp tài sản.

TAND TPHCM cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huy mức án tử hình. Sau đó, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, Huy khai nhận toàn bộ hành vi của mình, xin lỗi gia đình bị hại, tuy nhiên không đưa ra được tình tiết mới của vụ án. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Huy.

Xuân Duy