1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Nhân viên cửa hàng điện thoại bị khách đánh chảy máu đầu

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong việc bán điện thoại cũ, người đàn ông cầm cây dũ đánh thẳng vào vùng đầu của nam nhân viên gây chảy máu.

Ngày 27/10, Công an phường 15 (quận Tân Bình, TPHCM) cho biết, đã lập hồ sơ vụ việc nam nhân viên cửa hàng điện thoại bị khách đánh nhập viện xảy ra trên địa bàn.

Nhân viên cửa hàng điện thoại bị khách đánh chảy máu đầu

Nạn nhân là anh T.H.H. (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình), nhân viên cửa hàng điện thoại trên đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM.

Nhân viên cửa hàng điện thoại bị khách đánh chảy máu đầu - 1
Người đàn ông cầm cây dũ đe doạ nam nhân viên. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với phóng viên, nữ nhân viên quản lý cửa hàng cho biết chiều ngày 25/10, người đàn ông ngoài 30 tuổi đến cửa hàng này để bán lại một điện thoại cũ. Khi anh H. nói điện thoại đã bị trầy xước và sẽ gỡ miếng dán màn hình để kiểm tra thì người đàn ông lớn tiếng rồi bỏ đi.

“Máy tao xài không bao giờ trầy, giờ mày lột miếng dán ra mà trầy cái máy là tao cho mày luôn”, nữ quản lý thuật lại lời nói của người đàn ông.

Một lát sau, người đàn ông chở theo một phụ nữ quay trở lại. Lúc này, người phụ nữ nói điện thoại bị khoá và được nhân viên kỹ thuật tư vấn là phải dùng email để mở khoá hoặc để lại điện thoại cửa hàng gửi lên hãng xử lý.

Sau một hồi cãi nhau với người phụ nữ, người đàn ông bất ngờ dùng cây dũ đánh vào vùng đầu anh H. khiến nạn nhân chảy máu khắp nền nhà. Đánh anh H. xong, người đàn ông này nhanh chóng rời đi.

Nhân viên cửa hàng điện thoại bị khách đánh chảy máu đầu - 2
Anh H. được đồng nghiệp chăm sóc vết thương sau khi bị đánh. Ảnh cắt từ clip

Nhận tin báo, Công an phường 15 và Công an quận Tân Bình tiến hành lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho biết, anh H. nhập viện trong tình trạng bị vết thương dài khoảng 6cm ở đỉnh đầu, không khuyết sọ.

“Sau khi chăm sóc vết thương, bệnh nhân H. đã được các bác sĩ cho về nhà ngay tối 25/10. Đến sáng 27/10, bệnh nhân quay trở lại yêu cầu nhập viện vì bị chóng mặt, nôn ói. Hiện tại sức khoẻ của anh H. cơ bản ổn định”, đại diện Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn thông tin.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.