1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nhân viên bị đuổi việc, thuê người cắt cáp viễn thông

(Dân trí) - Từng là nhân viên Chi nhánh viễn thông, sau khi bị đuổi việc, Lê Văn Lương đã thuê một số đối tượng cắt hàng trăm mét dây cáp viễn thông. Hiện đối tượng Lương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Ngọc Lặc đã lập án đấu tranh, phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đỗ Lịch Sử (SN 1985), Trương Văn Vương (SN 1989) và Bùi Văn Sinh (SN 1988) đều ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Các đối tượng bị bắt giữ vì hành vi cắt trộm dây cáp viễn thông.
Các đối tượng bị bắt giữ vì hành vi cắt trộm dây cáp viễn thông.

Đây là các đối tượng trong ổ nhóm đã tham gia cắt trộm 600m dây cáp viễn thông trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc.

Qua đấu tranh các đối tượng trên khai nhận đã được đối tượng Lê Văn Lương (SN 1978, ở thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc) thuê cắt số dây cáp viễn thông nêu trên. Sau khi cắt trộm xong, các đối tượng thuê xe tải chở về nhà chị gái của tên Lương ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa cất giấu, nhưng đã bị Công an huyện Ngọc Lặc phát hiện và bắt giữ.

Được biết, Lương nguyên là nhân viên Chi nhánh viễn thông huyện Ngọc Lặc đã bị đuổi việc từ tháng 3/2013.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ được.
Tang vật cơ quan Công an thu giữ được.

Theo điều tra xác minh của Công an huyện Ngọc Lặc, thời gian gần đây, trên địa bàn đã liên liếp xảy ra 6 vụ trộm cắp dây cáp viễn thông gây thiệt hại cho ngành bưu điện ước tính trên 200 triệu đồng.

Hiện tên Lương đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện Ngọc Lặc đang tiếp tục truy bắt tên Lương để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Duy Tuyên