Nhận hối lộ, 3 cựu cán bộ công an ở TPHCM bị truy tố
(Dân trí) - Cựu Phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão và 2 cấp dưới bị truy tố vì có hành vi nhận tiền, không xử lý đối tượng tình nghi tàng trữ ma túy.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thủy (48 tuổi, cựu Phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão) về tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.
Hai cấp dưới của ông Thủy là bị can Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, đại úy), Nguyễn Võ Danh (32 tuổi, trung úy) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Liên quan vụ án, bị can Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Riêng bà Phan Thị Thúy (35 tuổi) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, tối 8/11/2022, Luân cùng bảo vệ dân phố bắt giữ Phan Đức Minh có hành vi tàng trữ 2 tép chất bột màu trắng nghi là ma túy nên đưa về trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão để giải quyết.
Tại công an phường, Minh đề nghị đưa tiền để Luân không xử lý. Lúc này, Luân báo cáo cho ông Thủy biết sự việc và được người này đồng ý.
Sau đó, Luân dẫn Minh đi gặp Danh. Qua trao đổi, đối tượng này đề nghị đưa cho Danh 50 triệu đồng và nói hiện có 10 triệu, sẽ nhờ người quen mang số còn lại tới.
Danh đồng ý, cho Minh mượn điện thoại gọi cho người quen mang tiền tới trụ sở công an phường. Khi nhận đủ tiền, Danh cho Minh về, không lập hồ sơ vụ việc theo quy định và không báo cáo cấp trên.
Sau đó, Danh chia cho Luân 15 triệu đồng, nhưng không nói cho người này biết đã nhận của Minh bao nhiêu tiền.
Sáng hôm sau, Luân tới phòng làm việc của ông Thủy đưa 5 triệu đồng. Cựu Phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão hiểu đây là tiền không xử lý bị can Minh nên cất vào tủ.
Tiếp đó, Luân đưa cho ông Nguyễn Tấn P. (cùng ca trực) 5 triệu đồng và nói là quà tết, không nói nguồn gốc.
Ngày 13/2/2023, Luân, Danh bị Công an quận 1 đình chỉ công tác vì liên quan tới vụ việc trên. Lo sợ bị xử lý hình sự, cả 2 tìm tới nhờ ông Thủy nhờ giúp đỡ.
Tiếp đó, ông Thủy cùng 2 thuộc cấp tìm tới Phan Thị Thúy nhờ "chạy án". Với mục đích chiếm đoạt tài sản nên người phụ nữ này đưa ra thông tin gian dối, có các mối quan hệ có thể giúp đỡ và chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, ông P. phủ nhận việc đã nhận 5 triệu đồng từ Luân. Đồng thời, người này khai khi Luân bị đình chỉ công tác đã chuyển khoản cho 5 triệu đồng với lý do giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Viện KSND Tối cao xác định, ngoài lời khai của Luân không còn chứng cứ khác nên không có căn cứ xử lý ông P.
Đối với việc Minh tàng trữ 2 tép nghi là ma túy do Công an phường Phạm Ngũ Lão không lập biên bản thu giữ, niêm phong, và đã bị thất lạc nên không có căn cứ xử lý.