1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

Nhận dạng 2 đối tượng vụ tạt axit gây rúng động

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát đi thông báo nhận dạng 2 đối tượng thực hiện hành vi tạt axit, chém đứt gân chân anh Võ Duy Nghiêm gây rúng động dư luận vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Qua hình ảnh camera của người dân gần hiện trường và lời khai của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định có 2 đối tượng tham gia tạt axit, chém đứt gân chân của anh Võ Duy Nghiêm (27 tuổi, Việt kiều Canada). Vụ việc xảy ra vào ngày 9/2 (mùng 5 Tết) tại địa bàn huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Nhận dạng 2 đối tượng vụ tạt axit gây rúng động - 1

 Theo đó, 2 đối tượng này khoảng 20 đến 30 tuổi, cao khoảng 1,6 m, người hơi gầy, nói giọng miền Bắc. Lúc gây án, cả 2 đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, đi xe máy giống Honda Wave màu xanh, có gắn giỏ phía trước.

Các đối tượng đã sử dụng axit Sunfuric tạt vào người anh Nghiêm gây bỏng nặng. Kẻ thủ ác còn dùng loại dao bầu dài 30 cm chém nhiều nhát vào chân của nạn nhân. Sau khi gây án, 2 đối tượng nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát.

Như Dân trí đã thông tin, anh Võ Duy Nghiêm cùng bạn gái về quê ở huyện Bình Sơn đón Tết cùng cha mẹ. Tối 9/2, anh Nghiêm cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm và gia đình đi ăn tối tại địa bàn xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn). Trên đường đi, anh Nghiêm và chị Trâm chạy xe máy đi trước, các thành viên còn lại đi trên ô tô.

Trên đường đi, anh Nghiêm bị 2 thanh niên lạ mặt đi trên 1 xe máy tạt axit vào người và dùng dao chém nhiều nhát vào chân. Vụ việc khiến anh Nghiêm bị bỏng nặng, đứt gân chân. Riêng bạn gái anh Nghiêm bị axit văng trúng gây bỏng nhẹ.

Nạn nhân Võ Duy Nghiêm được chuyển ra Đà Nẵng điều trị với chẩn đoán bỏng 80% cơ thể, giác mạc bị axit ăn mòn. Gần 1 tuần sau, nạn nhân được một hãng bảo hiểm thuê máy bay đưa sang Thái Lan điều trị và hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Quốc Triều