1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhắc lại món nợ cũ, chủ nợ bị trói đánh nguy kịch

(Dân trí) - Trong lúc ngồi uống rượu, anh Anh nhắc đến chuyện Châu nợ mình từ lâu mà chưa trả nên 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó, Châu trói anh Anh lại, dùng gậy đánh khiến anh Anh bị thương nặng.

Nhắc lại món nợ cũ, chủ nợ bị trói đánh nguy kịch - 1
Anh Nguyễn Thế Anh bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Ngày 8/7, ông Nguyễn Hữu Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Thanh Đức (Thanh Chương, Nghệ An ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc con nợ đánh đập chủ nợ nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/7, anh Nguyễn Thế Anh (SN 1977, trú xã Thanh Đức) tìm đến nhà vợ chồng ông Châu (SN 1961) để hỏi khoản tiền người này nợ từ trước.

Vợ chồng ông Châu mời anh Anh vào uống rượu. Quá trình uống rượu, anh Anh tiếp tục nhắc đến chuyện nợ nần thì 2 bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Ông Châu sau đó đẩy ngã anh Anh rồi trói người này lại. Chưa dừng lại, Châu tiếp tục dùng gậy đánh vào đầu, người, bụng khiến anh Anh gục ngất, thương nặng.

Phát hiện sự việc, mọi người xung quanh đến can ngăn rồi đưa anh Anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Châu từng có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích và nhiều lần đánh đập người trên địa bàn.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Thanh Chương đã tạm giữ Châu để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Bảo Khánh