1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhà xưởng bị cắt điện, phá khóa, mất trộm hàng tấn thiết bị

Nguyễn Duy CTV

(Dân trí) - Kẻ gian đột nhập một nhà xưởng ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An, khuân sạch hàng tấn thiết bị, máy móc, khuôn đúc bằng kim loại, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 27/3, lãnh đạo UBND xã Hưng Lộc, thành phố Vinh cho biết lực lượng công an xã đang phối hợp cùng Công an thành phố Vinh điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, chủ nhà xưởng ở xóm Ngũ Phúc, xã Hưng Lộc đến kiểm tra kho, phát hiện hàng loạt máy móc, thiết bị, khuôn đúc bằng kim loại đã "không cánh mà bay".

Chủ nhà xưởng đã tới Công an xã Hưng Lộc trình báo sự việc.

Nhà xưởng bị cắt điện, phá khóa, mất trộm hàng tấn thiết bị - 1

Khu nhà xưởng nằm ở khu dân cư đông đúc xã Hưng Lộc, thành phố Vinh (Ảnh: Nguyễn Duy).

Anh Nguyễn Viết Dân, người quản lý khu nhà xưởng, cho biết trong khu nhà xưởng cất giữ nhiều máy móc xây dựng, khuôn đúc bằng kim loại. Kẻ gian đã, cắt nguồn điện của khu nhà xưởng, vô hiệu hóa camera an ninh trước khi phá khóa lấy cắp tài sản phía trong.

Nhà xưởng bị cắt điện, phá khóa, mất trộm hàng tấn thiết bị - 2

Kẻ gian phá khóa lấy máy móc (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tài sản bị lấy cắp gồm nhiều máy cắt, mài, đặc biệt có khoảng 20 khuôn đúc bằng kim loại, mỗi bộ khuôn đúc có trọng lượng khoảng 200kg. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu hơn 200 trăm triệu đồng.

Theo chủ xưởng, khi đưa camera đi kiểm tra, phát hiện nguồn điện bị cắt từ khoảng 6h ngày 23/3 đến sáng 24/3.

Nhà xưởng bị cắt điện, phá khóa, mất trộm hàng tấn thiết bị - 3

Nhiều máy móc, thiết bị trong nhà xưởng bị trộm (Ảnh: Nguyễn Duy).

Để có thể di chuyển được lượng máy móc, thiết bị trọng lượng lớn như vậy, kẻ gian nhiều khả năng đã phải sử dụng ô tô.

Ngày 27/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Công an xã Hưng Lộc cho biết công an xã đã nhận được đơn trình báo của chủ xưởng, đang tiến hành điều tra làm rõ.

Trần Thể