1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Nguyên Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 bị bắt

(Dân trí) – Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Cường đã móc nối với nhiều đối tượng khác chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngày 24/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Quốc Cường (53 tuổi, ngụ quận 3, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) để điều tra làm rõ về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2006, khi được giao nhiệm vụ Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1, ông Cường đã yêu cầu chuyển 10,7 tỷ đồng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng quận 1 từ chi nhánh ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu (GP.Bank) tại TP.HCM sang ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn.
 
Sau đó, ông Cường đã dùng chính số tiền 10,7 tỷ đồng này làm tài sản thế chấp để công ty TNHH Cường Nguyễn có trụ sở tại quận 2 vay của Agribank Chi nhánh Chợ Lớn 10,5 tỉ đồng trong thời hạn 7 ngày.

Do quá thời hạn Công ty TNHH Cường Nguyễn không trả được nợ nên ngân hàng đã thanh lý hợp đồng tín dụng này và thu hồi vốn vay bằng tài sản thế chấp nói trên.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định ông Cường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chiếm đoạt 10,7 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng quận 1. Hiện PC46 đang làm rõ vụ việc.

T.P