1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hậu Giang

Nguyên thường trực UB MTTQVN thành phố bị tuyên phạt 15 năm tù

(Dân trí) - Ngày 2/11, tại Hậu Giang, TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với bị cáo nguyên là Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Vị Thanh (Hậu Giang) Trần Thị Kim Tỵ (38 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Tỵ trước vành móng ngựa
Bị cáo Tỵ trước vành móng ngựa

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Hậu Giang ngày 16/7/2015, từ năm 2008 đến 2014, bị cáo Tỵ lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch Hội Phụ nữ phường rồi sau đó chuyển về giữ chức thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Vị Thanh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt của người cho vay.

Cụ thể, trong thời gian từ tháng 11/2012 đến ngày 20/2/2014, bị cáo Tỵ đã dùng thủ đoạn và chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và TP Vị Thanh với số tiền 15,5 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Tỵ dùng để trả nợ, mua đất, mua nhà và chi xài cá nhân.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Kim Tỵ 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo Tỵ có trách nhiệm trả lại số tiền trên 12 tỉ đồng đã chiếm đoạt của những người bị hại.

Toàn cảnh phiên tòa
Toàn cảnh phiên tòa

Sau khi có kết quả xét xử sơ thẩm, bị hại Nguyễn Thị Xuân Đào đã có đơn kháng cáo với các nội dung: Yêu cầu tòa phúc thẩm tuyên sửa bản án sơ thẩm, buộc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Trương Ánh Nguyệt - nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 4, TP Vị Thanh (Hậu Giang) phải có nghĩa vụ liên đới cùng bị cáo Tỵ có nghĩa vụ giao trả lại số tiền 10 tỉ đồng cho bà Đào. Vì bị cáo Tỵ đã lừa bà Đào mà có được số tiền trên rồi đưa cho bà Nguyệt.

Đồng thời bà Đào cũng yêu cầu tòa xác định lại số tiền bị cáo Tỵ lừa đảo của bà là 11,476 tỷ đồng mới phù hợp chứ không phải 8 tỷ đồng như án sơ thẩm nêu.

Tại tòa, bị cáo Tỵ có nguyện vọng yêu cầu tòa truy thu lại số tiền đã giao cho bà Nguyệt để trả lại cho bà Đào nhưng tòa không chấp nhận và tuyên y án sơ thẩm.

Phạm Tâm