1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Nguyên Chủ tịch xã giả mạo chứng từ, chi sai hàng trăm triệu đồng

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có hành vi giả mạo chứng từ, chi sai quy định số tiền hàng trăm triệu đồng.

Qua thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn khác đối với UBND xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) từ năm 2019 đến cuối tháng 9/2022, huyện này đã phát hiện nhiều vi phạm.

Theo đó, trong năm 2019 và năm 2020, UBND xã Hưng Thành không thực hiện sửa chữa cầu và một số tuyến đường giao thông trên địa bàn, giả mạo (lập khống) chứng từ để quyết toán hơn 292 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã giả mạo chứng từ, chi sai hàng trăm triệu đồng - 1

Nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Thành (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) được xác định có hành vi lập khống chứng từ, chi sai quy định hàng trăm triệu đồng (Ảnh minh họa: DT).

Trong năm 2022, UBND xã Hưng Thành cũng lập khống chứng từ để quyết toán tiền mua nguyên vật liệu sửa chữa 2 tuyến đường trên địa bàn, với số tiền hơn 86 triệu đồng.

Xã này còn sửa chứng từ, giả mạo chữ ký người khác để thanh toán tiền nhiên liệu hỗ trợ cán bộ sai quy định, số tiền hơn 21 triệu đồng; lập khống chứng từ công tác tuyển quân với số tiền hơn 47 triệu đồng.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, những trường hợp lập khống chứng từ, chi không đúng chế độ nói trên có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng.

Trách nhiệm thuộc về nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Thành cùng nguyên kế toán và thủ quỹ xã thời điểm phụ trách. Cả 3 cán bộ này bị cơ quan thẩm quyền đề nghị kiểm điểm có hình thức.