1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Nguyên Chi cục trưởng thi hành án lãnh 5 năm tù

(Dân trí) - Ngày 18/4 HĐXX-TAND TP Cần Thơ tuyên phạt nguyên Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thủy là Lê Tuấn Kiệt (SN 1962) 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 2 năm tù về tội tham ô tài sản.

Đinh Hoàng Minh (sinh năm 1969, nguyên phó chi cục trưởng) 3năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ trong ba năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt.

Theo cáo trạng, năm 2010 ông Ngô Thân Thiện và anh Phạm Hùng Định có làm ăn với vợ chồng ông Nguyễn Minh Chánh. Sau đó, vợ chồng ông Chánh bán một căn nhà ở quận Bình Thủy cho ông Định với giá 1,4 tỷ đồng và giao một căn khác cho ông Thiện để trừ nợ 700 triệu đồng.

Lúc này, vợ chồng ông Chánh bị bà Hoa là đối tác làm ăn kiện ra tòa đòi nợ 4,7 tỷ đồng. Khi bản án của TAND TP Cần Thơ có hiệu lực, bà Hoa yêu cầu thi hành án, ông Kiệt chỉ đạo cấp phó lấy hai căn nhà của vợ chồng ông Chánh đã bán và trừ nợ cho ông Thiện với ông Định để thi hành án, gây thiệt hại cho ông Thiện và ông Định 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, cuối năm 2009, bảo vệ cơ quan nơi bị cáo Kiệt làm nghỉ việc. Kiệt kêu người này trả lại thẻ ATM cùng mã pin để rút tiền. Kiệt yêu cầu bộ phận tài vụ cơ quan hằng tháng làm thủ tục chi lương khống vào tài khoản này để Kiệt rút sử dụng thời gian 30 tháng, với số tiền 50 triệu đồng…

Hoàng Tùng