1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Người trực tiếp gây ra cái chết cho 3 trẻ sơ sinh nhận mức án 5 năm tù

(Dân trí) - Được HĐXX cho nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Thuận tỏ ra ăn năn, gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân. Bà nói chỉ vì mình đã tiêm nhầm thuốc mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bước sang phần luận tội, căn cứ vào những hành vi của các bị cáo, mức độ gây hậu quả, Viện KSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thuận từ 3-4 năm tù, nghiêm cấm hành nghề 3-4 năm.

 

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng để làm rõ hành vi của các bị cáo
Phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng để làm rõ hành vi của các bị cáo

Đối với các bị cáo Nguyễn Văn Thiện, Lê Huỳnh Sơn, Trần Thị Hải Vân, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 24-30 tháng, cho hưởng án treo, cấm đảm nhiệm chức vụ 24-30 tháng.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Sơn là ông Lê Quốc Hiền cho rằng, Viện Kiểm sát đã đánh đồng trách nhiệm của các bị cáo; Bản cáo trạng do Viện đưa ra không đảm bảo tính công bằng, khách quan.

Viện dẫn về trách nhiệm của ông Sơn trong vụ việc, luật sư Hiền nhấn mạnh ông Sơn chỉ là nhân viên của Khoa Ngoại bệnh viện, không có chuyên môn nhưng lại được giao quản lý tại khoa Dược. Trong khi ông Thiện là lãnh đạo, đương nhiên trách nhiệm sẽ cao hơn.

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng để làm rõ hành vi của các bị cáo
Luật sư Hiền cho rằng, cơ quan điều tra đã bỏ lọt người, lọt tội, chưa làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan

Bên cạnh đó, ông Hiền nói rằng cơ quan điều tra đã bỏ lọt người, lọt tội trong vụ việc này. Chưa làm rõ được trách nhiệm của đoàn thanh tra Sở Y tế, chủ nhiệm Khoa Dược, khoa Ngoại…Vì vậy, ông Hiền nói nên cần thiết khởi tố những người có liên quan đến vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong.

Luật sư Lê Thị Trà My (người bào chữa của bị cáo Nguyễn Văn Thiện) cũng đề nghị HĐXX xem xét lại trách nhiệm của bị cáo Thiện. Bà Trà My cho rằng, để xảy ra hệ quả khiến 3 trẻ tử vong có một phần lỗi của ông Thiện vì không thực hiện nghiêm túc ý kiến của đoàn thanh tra.

Điều này thể hiện ở chỗ sau khi kiểm tra công tác bảo quản vắc-xin viêm gan B, phát hiện thuốc Esmeron trong tủ lạnh bảo quản của bệnh viện, ngày 18/7/2013, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã ra kết luận việc Khoa sản gửi vắc-xin tại phòng khám chung với các sinh phẩm khác của phòng khám là không đúng quy định, nhưng kết luận này đã không được chấn chỉnh kịp thời.

Tuy nhiên, bà Trà My nhấn mạnh rằng, ông Thiện là người được Giám đốc Bệnh viện ủy quyền điều hành bệnh viện, nên quyền hạn và trách nhiệm của ông cũng cần được xem xét. 

Phía người thân các nạn nhân cũng đề nghị HĐXX xem xét, làm rõ hành vi của các bị cáo để xử lý đúng người đúng tội. Ngoài ra cũng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ tội cho các bị cáo trên.

Người thân nạn nhân dù rất đau buồn nhưng vẫn đề nghị xem xét giảm án cho các bị cáo
Người thân nạn nhân dù rất đau buồn nhưng vẫn đề nghị xem xét giảm án cho các bị cáo
Người thân nạn nhân dù rất đau buồn nhưng vẫn đề nghị xem xét giảm án cho các bị cáo

Anh Nguyễn Thiện Đạo, bố của một trẻ sơ sinh cho biết, sự việc xảy ra như vậy gia đình tui cũng đau lòng lắm. Nhưng sự việc đã như vậy, chúng tôi chỉ mong HĐXX làm rõ trách nhiệm của từng người, có biện pháp xử lý khách quan.

Người thân nạn nhân dù rất đau buồn nhưng vẫn đề nghị xem xét giảm án cho các bị cáo

Khi được cho nói lời sau cùng, bà Thuận tỏ ra xúc động và ăn năn trước hành vi của mình. Bà Thuận gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân và mong muốn nhận được sự tha thứ. Bị cáo Thuận nói: “Vì bị cáo đã tiêm nhầm thuốc cho các trẻ mới để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như trên”.

3 bị cáo còn lại cũng mong muốn HĐXX xem xét, để các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, tiếp tục phấn đấu vì công việc.

Kết thúc phần tranh tụng, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến hoạt động đúng đắn trong việc khám, chữa bệnh ở bệnh viện, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, mà còn gây ảnh hưởng đến uy tính, danh dự, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối với ngành Y tế. 

Sau phần nghị án, khi đã xem xét hành vi, vai trò của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thuận 5 năm tù về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Các bị cáo Lê Huỳnh Sơn 4 năm tù; Nguyễn Văn Thiện 3 năm tù; Trần Thị Hải Vân nhận mức án 3 năm (cho hưởng án treo) vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đăng Đức