1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người phụ nữ xinh đẹp lừa hơn 4 tỷ đồng để chơi cá cược đỏ đen

Dương Nguyên

(Dân trí) - Võ Thị Phương Thúy ở Hà Tĩnh tự nhận mình làm môi giới bất động sản, chuyên "chạy sổ đỏ" để lừa một phụ nữ hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 27/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can Võ Thị Phương Thúy (35 tuổi, trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, đầu tháng 9/2021, Thúy biết gia đình chị N.T.H. (SN 1983, trú xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) có thửa đất 800m2 tại thôn Thái Phong, xã Xuân Hội đã làm thủ tục nhiều lần nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người phụ nữ xinh đẹp lừa hơn 4 tỷ đồng để chơi cá cược đỏ đen - 1

Võ Thị Phương Thúy bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Thúy chủ động gặp và giới thiệu làm nghề môi giới bất động sản, chuyên "chạy bìa đỏ" với giá 220 triệu đồng. Tin tưởng, chị H. chuyển cho Thúy 180 triệu đồng để xử lý.

Sau đó, nghi can Thúy tiếp tục bịa chuyện tự bỏ tiền để làm bìa đỏ cho 3 hộ dân ở huyện Nghi Xuân. Nếu hoàn thành, các hộ dân sẽ trả công bằng việc cho một phần đất và rủ chị H. cùng bỏ tiền làm chi phí.

Chị H. đồng ý và chuyển cho Thúy hơn 2,8 tỷ đồng. Ngày 20, 21/12/2021, Thúy tiếp tục hai lần nói dối đang cọc đất để nạn nhân cùng chung tiền mua và lừa đảo chiếm đoạt 390 triệu đồng.

Chưa dừng lại, Thúy còn đưa ra thông tin một số khách hàng cần vay tiền để đảo khế ngân hàng, đề nghị chị H. chuyển tiền để cho vay, lãi suất chia nhau. Tin lời, chị H. tiếp tục chuyển cho Thúy 800 triệu đồng. 

Bị bắt, Thúy khai nhận những việc làm trên đều là lừa đảo và chiếm đoạt của chị H. hơn 4 tỷ đồng. Số tiền này, Thúy dùng vào việc chơi cá cược đỏ đen trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân.