Lâm Đồng:

Người phụ nữ tật nguyền giết người lĩnh án 6 năm tù

(Dân trí) - Luân vẫn giữ không cho Mỵ đi, Mỵ bực tức rút dao đâm một nhát trúng vào tay của Luân. Luân vẫn giữ người Mỵ, tiếp tục thách thức nên Mỵ cầm dao đâm tiếp một nhát trúng ngực.

Bị cáo Nguyễn Thị Mỵ.
Bị cáo Nguyễn Thị Mỵ.

Ngày 10/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mỵ, 32 tuổi (trú huyện Krông Năng, Đắk Lắk) và tuyên phạt 6 năm tù về tội “giết người”.

Mỵ bị khuyết tật từ nhỏ, tay phải bị liệt. Sau khi kiếm sống ở nhiều nơi, Mỵ đến thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ăn xin, bán vé số.

Tháng 8/2012, Mỵ cùng bạn trai đi ăn sáng thì gặp Lê Vũ Luân. Luân đem rượu, đồ nhắm sang ngồi chung bàn với Mỵ.

Sau khi uống rượu, Mỵ thấy chóng mặt, buồn nôn nên lết ra nhà vệ sinh. Luân chạy theo chặn người Mỵ lại rồi sàm sỡ. Tức giận vì bị Luân sàm sỡ lần thứ hai, Mỵ đi đến quầy tạp hóa mua một con dao Thái dắt vào lưng quần rồi quay lại chỗ bạn trai đang ngồi nhậu với Luân.

Sau đó Mỵ dùng tay tát Luân một cái vào mặt thì được chủ quán đến can ngăn. Mỵ bỏ đi, Luân đuổi theo kéo lại. Luân vẫn giữ không cho Mỵ đi, Mỵ bực tức rút dao đâm một nhát trúng vào tay của Luân.

Luân vẫn giữ người Mỵ, tiếp tục thách thức nên Mỵ cầm dao đâm tiếp một nhát trúng ngực.

Luân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, sau đó gia đình xin về nhà điều trị. Đến ngày 30/10/2012, Luân chết tại nhà ở xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Khắc Đồng - Viết Hảo