1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người nhà bị hại thiết tha xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

(Dân trí) - Bị con riêng của vợ đánh và chửi bới, Thếnh cầm dao đâm Minh gục tại chỗ. Ngày 13/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thếnh (SN 1961, ngụ huyện Bình Chánh) 6 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Thếnh tại tòa

Bị cáo Thếnh tại tòa

Theo bản cáo trạng, lúc 20h30 ngày 5/6/2014, sau khi uống rượu tại nhà của một người bạn Thếnh đi về “tổ ấm” của mình. Thấy chồng nồng nặc mùi rượu, bà Nguyễn Thị Sành (vợ Thếnh) tỏ ý không hài lòng nên xảy ra lời qua tiếng lại.

Nghĩ nói chuyện với người say thì chẳng khác nào “đàn gảy tai trâu”, bà Sành bỏ đi ra ngoài. Nghe bố mẹ cãi nhau, anh Nguyễn Tấn Minh (là con riêng của bà Sành) chạy sang để can ngăn. Nghĩ mẹ mình bị bố dượng cư xử không tốt, Minh đánh và chửi bới Thếnh.

Tức giận, Thếnh cầm dao Thái lan lao tới đâm một nhát vào bụng của Minh khiến anh này gục tại chỗ. Sau đó, bà Sành cùng người dân đưa Minh đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Minh đã tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 13/4, người nhà bị hại thiết tha xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Thếnh và không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Thếnh là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác. Thế nhưng, trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi khi ra tay đánh bị cáo trước nên mới dẫn đến sự việc đau lòng. Từ đó, HĐXX tuyên phạt mức án như trên đối với bị cáo Thếnh.

Quế Sơn