1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Người nghiện có tiền án được đi cai

(Dân trí) - Người nghiện ma túy có tiền án về các tội phạm nghiêm trọng thuộc 24 quận, huyện được đưa đi cai ở Trung tâm cai nghiện Bố Lá. Riêng đối tượng là nữ sẽ vào trại Phú Nghĩa sau khi có phán quyết của tòa án. Cả hai trung tâm này đều thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước.

Người nghiện có tiền án được đi cai ở Bình Phước
Người nghiện có tiền án về các tội phạm nghiêm trọng sẽ được đi cai ở Trung tâm Bố Lá, tỉnh Bình Phước (ảnh: Đình Thảo)

UBND TP vừa đồng ý với đề xuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phân bổ người nghiện ma túy của các quận, huyện vào các Trung tâm Chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội sau khi có phán quyết đưa đi cai nghiện bắt buộc của Tòa án.

Theo đó, Các Trung tâm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp nhận người nghiện ma túy của 14 quận, huyện: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè.

Trong khi đó, Các Trung tâm Chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội trực thuộc lực lượng Thanh niên xung phong TP sẽ tiếp nhận người nghiện của 10 quận, huyện còn lại.

Các Trung tâm tiếp nhận quản lý các đối tượng đặc thù là Trung tâm Phú Nghĩa (Bình Phước) sẽ tiếp nhận tất cả người nghiện ma túy là nữ từ 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố; Trung tâm Bố Lá (Bình Phước) sẽ tiếp nhận người nghiện ma túy đã có tiền án về các tội phạm nghiêm trọng, người nghiện ma túy thường xuyên gây rối trật tự công cộng tại địa phương.

Theo ông Lê Bá Hoàng, Giám đốc cơ sở xã hội Bình Triệu cho biết, các học viên khi nhận phán quyết của Tòa án có 3 ngày để khiếu nại. Hết thời gian này, các học viên sẽ được các cơ sở đưa đi cai nghiện bắt buộc theo phán quyết của Tòa án. Thời gian đi cai nghiện từ 12 – 24 tháng tùy theo mức độ nghiện nặng nhẹ của từng người.

Ông Hoàng cho biết thêm, tính từ thời điểm này, Cơ sở xã hội Bình Triệu đã tiếp nhận 460 trường hợp người nghiện không có nơi ở ổn định vào quản lý tạm tại đơn vị. Trong 2 ngày 29 và 31/12/2014, TAND các quận: 4, 7, 9, Bình Thạnh, Gò Vấp đã phán quyết đưa đi cai nghiện 61 trường hợp. Tuy nhiên, có 5 trường hợp bị hoãn vì cần xác minh lại nơi ở.

Quốc Anh