1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người lái xe máy "diễn xiếc" trên Đại lộ Thăng Long sẽ bị xử lý thế nào?

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo các luật sư, với hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, nằm trên yên xe máy, anh B.T.S. sẽ bị xử phạt 9-10 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe đến 5 tháng.

Liên quan tới vụ, người điều khiển xe máy nằm trên yên xe, lao vun vút trên Đại lộ Thăng Long, ngày 20/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 11 đã xác định được người lái xe máy có hành vi nêu trên là anh B.T.S. (SN 1997, quê Nghệ An).

Đội CSGT đường bộ số 11 đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời bàn giao người và phương tiện liên quan cho Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục xác minh, xử lý.

Người lái xe máy diễn xiếc trên Đại lộ Thăng Long sẽ bị xử lý thế nào? - 1

Anh B.T.S. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự cho biết, hành vi nằm trên yên để lái xe giữa đường cao tốc của anh S. nêu trên là rất nguy hiểm, có nguy cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho chính cá nhân người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Luật sư Hiển cho rằng, cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm khắc trường hợp này để răn đe, không để xảy ra những tình trạng tương tự.

Luật sư Hiển viện dẫn, căn cứ điểm a khoản 8 Điều 6 và điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, thì hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe… có thể bị xử phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Người lái xe máy diễn xiếc trên Đại lộ Thăng Long sẽ bị xử lý thế nào? - 2

Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự (Ảnh: Hữu Nghị).

Ngoài ra, anh S. còn có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng, với hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc.

Cũng đồng tình với ý kiến nêu trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Vũ Thị Nga, Văn phòng luật sư Công Lý Việt, cho biết, với các thông tin và hình ảnh do cơ quan truyền thông cung cấp, có thể xác định nam thanh niên B.T.S. đã có 2 hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ gồm: hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc và hành vi nằm trên yên xe để điều khiển xe.

Theo luật sư Nga, đối với hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, thì người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đối với hành vi nằm trên yên xe điều khiển xe, thì tài xế B.T.S. sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, tài xế S. sẽ bị xử phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

"Ngoài hình thức xử phạt chính là phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn, tịch thu phương tiện nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần. Ngoài ra, trường hợp nam thanh niên S. có các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ khác sẽ bị xử lý thêm đối với các hành vi đó", luật sư Nga nói thêm.

Khoảng 16h ngày 18/2, anh B.T.S. (SN 1997, quê Nghệ An) lấy xe máy biển số 37B1-465.xx của anh P.V.T. (SN 1986, quê Nghệ An), để đi chơi và đi vào Đại Lộ Thăng Long từ lối hầm chui Trung Hòa, rồi nằm trên yên xe máy đi trên đại lộ này.

Căn cứ nội dung vụ việc và tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 11 đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời bàn giao người và phương tiện liên quan cho Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục xác minh, xử lý.