1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người đàn ông tử vong sau 3 ngày bị đá trúng bụng

Quốc Triều

(Dân trí) - Trong lúc đánh nhau, S. bị V. đá trúng vùng bụng. Ba ngày sau, S. tử vong do vỡ gan, dập ruột gây hoại tử.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã tiến hành di lý đối tượng Đ.V.V. (32 tuổi, huyện Sơn Hà) về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ đánh nhau dẫn đến chết người.

Người đàn ông tử vong sau 3 ngày bị đá trúng bụng - 1

Đối tượng Đ.V.V. đã được di lý về Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra, làm rõ vụ đánh nhau làm một người chết (Ảnh: T.S)

Ngày 11/10, Đ.V.V. và Đ.V.S. (41 tuổi) cùng nhậu tại nhà một người dân trong thôn. Sau khi uống rượu xong, V. và S. cùng một số người khác rủ nhau đánh bài. Trong lúc chơi bài giữa V. và S. phát sinh mâu thuẫn nên kéo ra sân đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, S. bị V. đá trúng vùng bụng. Được mọi người can ngăn, S. ôm bụng bỏ về nhà. Đến sáng 13/10, S. tỏ ra đau đớn nên được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Thông tin ban đầu, gan và ruột của Đ.V.S. bị tổn thương nặng nhưng không được điều trị kịp thời nên dẫn đến hoại tử và tử vong.