1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người đàn ông say rượu cầm kéo dọa giết công an

Trần Lê

(Dân trí) - Sau khi uống rượu, đối tượng ra giữa đường la hét, chặn phương tiện. Khi lực lượng công an có mặt, đối tượng còn cầm kéo đe dọa công an.

Ngày 10/4, thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Lâm (SN 1986, trú xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Lê Ngọc Lâm tụ tập uống rượu tại nhà rồi sang nhà mẹ đẻ ở gần đó chửi bới, la hét, đập phá đồ đạc, tài sản của người khác gây mất an ninh trật tự.

Nhận được tin báo, Tổ công tác của Công an xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc đã đến hiện trường để giải quyết sự việc. Tại thời điểm làm việc, Lâm có biểu hiện say rượu, cởi trần đứng ở giữa đường Hồ Chí Minh la hét, chửi bới và chặn các phương tiện đang lưu thông trên đường.

Người đàn ông say rượu cầm kéo dọa giết công an - 1

Khi đã bị lực lượng công an khống chế lên xe, đối tượng tiếp tục chửi bới, dùng chân đạp vào cửa xe (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác Công an xã Minh Tiến yêu cầu đối tượng chấm dứt hành vi nhưng Lâm chống đối và có lời nói, cử chỉ đe dọa, thách thức lực lượng công an. Không dừng lại ở đó, Lâm đã lấy chiếc kéo và lao về phía tổ công tác dọa giết thành viên của tổ công tác.

Trước thái độ hung hãn của đối tượng, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Lâm. Khi bị đưa về trụ sở làm việc, đối tượng tiếp tục chống đối, dùng chân đạp vào người và xe của tổ công tác.

Người đàn ông say rượu cầm kéo dọa giết công an - 2

Tại trụ sở công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại trụ sở công an, Lâm thừa nhận say rượu và xin bỏ qua cho hành vi của mình. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ngọc Lặc đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Lâm về hành vi Chống người thi hành công vụ.