1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người đàn ông ra đầu thú sau hơn 30 năm trốn khỏi trại giam

Tiến Thành

(Dân trí) - Bị tuyên án 9 năm tù, Ninh đã trốn khỏi nơi giam giữ. Ông ta thay tên, đổi họ và lẩn trốn truy nã suốt 30 năm ở Đắk Nông.

Ngày 1/6, được người thân vận động, Nguyễn Khắc Ninh (SN 1971, trú tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) đã ra đầu thú.

Năm 1989, Ninh bị tòa tuyên 9 năm tù về các tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản. Ninh chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn, Bộ Công an.

Người đàn ông ra đầu thú sau hơn 30 năm trốn khỏi trại giam - 1

Nguyễn Khắc Ninh ra đầu thú sau hơn 30 năm trốn truy nã (Ảnh: Công an Quảng Bình).

Ngày 2/6/1991, người đàn ông này trốn khỏi nơi giam giữ và bị bắt lại. Ngày 11/6/1992, Ninh tiếp tục trốn khỏi nơi giam giữ và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã.

Những năm sau đó, Ninh vào xã Nam Nung, huyện K.Rông Nô, tỉnh Đắk Nông, rồi thay tên, đổi họ thành Nguyễn Thiên Phương, lẩn trốn ở đây hơn 30 năm.

Ngày 29/5, Nguyễn Khắc Ninh đã đến Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Bình, đầu thú. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận, bàn giao Ninh cho Trại giam Đồng Sơn tiếp tục xử lý.