1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Rủ bạn gái quen qua mạng vào khách sạn "tâm sự" rồi nẫng tài sản

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Lợi dụng lòng tin của bạn gái quen qua mạng, Khanh (quê Tiền Giang) rủ nạn nhân vào khách sạn, sau đó trộm tài sản rồi bỏ trốn.

Khoảng tháng 4, qua Facebook, Mai Hồng Khanh (40 tuổi, ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang) quen với người phụ nữ đang làm việc tại TPHCM. 

Trò chuyện được một tháng, Khanh rủ bạn gái về chơi. Khoảng 2h ngày 10/5, Khanh đưa người nữ đến khách sạn ở huyện Cái Bè "tâm sự".

Rủ bạn gái quen qua mạng vào khách sạn tâm sự rồi nẫng tài sản - 1

Mai Hồng Khanh tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Tại đây, Khanh lấy điện thoại và chiếc ví (có 7 triệu đồng) của người phụ nữ. Người này thắc mắc thì Khanh giải thích là giữ giúp tài sản.

Sau đó, hai người rời khỏi nhà nghỉ, cùng đi ăn sáng và Khanh trả lại điện thoại cho người phụ nữ. Khi nạn nhân yêu cầu trả lại ví tiền, Khanh chỉ đưa 200.000 đồng. Lợi dụng lúc người phụ nữ đang mua hàng, anh ta bỏ trốn. 

Ngày 18/5, tại cơ quan công an, Khanh thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Với thủ đoạn trên, vào cuối tháng 4, Khanh đã trộm xe máy, điện thoại của phụ nữ khác ở Tuyên Quang.

 Ngày 1/6, Công an huyện Cái Bè thi hành lệnh bắt tạm giam Mai Hồng Khanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.