1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Người đàn ông nghi bắn vợ và em vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

(Dân trí) - Sau khi bắn vợ và em vợ, Hải bị bắt. Tuy nhiên, khi được gia đình bảo lãnh về nhà, nghi can đã uống thuốc sâu tự tử.

Ngày 5/5, lãnh đạo UBND xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, chồng dùng súng tự chế bắn vợ và em vợ bị thương. Nghi can gây án đã tử vong sau khi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Theo thông tin ban đầu vào tháng 2/2020, do mâu thuẫn gia đình, chị Lê Thị T. (SN 1976, trú tại thôn 12, xã Đắk R’la) bỏ nhà đi.

Chồng chị T. là Võ Hồng Hải (SN 1977) tìm chị T. để khuyên trở về nhưng chị này chưa đồng ý. Đến 21h, ngày 29/4/2020, Võ Hồng Hải đã tìm đến nơi chị T. ở để giải quyết chuyện gia đình.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra xô xát, Võ Hồng Hải đã dùng súng tự chế bắn một phát vào chị T. khiến chị này bị thương ở đùi.

Phát hiện sự việc, anh Lê Hữu H. (SN 1980, em trai chị H.) đến nhà Võ Hồng Hải để nói chuyện thì bị Hải bắn vào đầu.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil, anh H. chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk phẫu thuật cấp cứu.

Đối tượng Hải được bàn giao cho Công an huyện Đắk Mil xử lý.

Sau đó, Hải được gia đình bảo lãnh về nhà, đến ngày 2/5, Võ Hồng Hải uống thuốc diệt cỏ và tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk R'la, hiện sức khỏe của hai nạn nhân đã ổn định.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ

Dương Phong