1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người đàn ông mua heo ngỡ ngàng tra tay vào còng sau 12 năm lẩn trốn

Quốc Triều

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của cán bộ, Huỳnh Xuân Huy trốn khỏi nhà tạm giữ của công an Quảng Ngãi. Đối tượng Huy vừa bị bắt giữ tại tỉnh Đắk Lắk sau 12 năm lẩn trốn.

Ngày 11/2, Công an huyện Tư Nghĩa đã di lý đối tượng Huỳnh Xuân Huy (47 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) từ tỉnh Đắk Lắk về Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý.

Năm 2010, Huỳnh Xuân Huy gây tai nạn giao thông nên bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trong lúc bị tạm giam để điều tra, Bùi Xuân Huy bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ của công an huyện Tư Nghĩa nên bị truy nã về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Người đàn ông mua heo ngỡ ngàng tra tay vào còng sau 12 năm lẩn trốn - 1

Đối tượng Bùi Xuân Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tư Nghĩa).

Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng Huỳnh Xuân Huy đã đi qua nhiều tỉnh, thành, làm nhiều ngành nghề khác nhau. Đến năm 2016, đối tượng đến xã Tân Tiến (huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) sinh sống và lấy tên là Phạm Bá Cơ. Tại đây, đối tượng Huy hành nghề lái xe thu mua heo để tạo vỏ bọc nhằm trốn tránh chính quyền địa phương.

Ngày 10/2/2022, đối tượng Huy đã bị phát hiện, bắt giữ khi đang đi mua heo.