1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người đàn ông cầm súng đồ chơi đe doạ bảo vệ chung cư

(Dân trí) - Cho rằng nhân viên bảo vệ không bấm thang máy để lên căn hộ, ông T. lấy súng đồ chơi đe dọa, đánh nhân viên này.

Vụ việc xảy ra tại sảnh C của chung cư PNTechcons nằm trên đường Hoa Sứ (phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM) và được camera an ninh ghi lại gây xôn xao dư luận. 

Người đàn ông cầm súng đồ chơi đe doạ bảo vệ chung cư - 1
Cơ quan công an xác định khẩu súng (khoanh tròn đỏ) mà ông T. dùng đe doạ bảo vệ là súng đồ chơi. Ảnh cắt clip

Sáng 16/6, trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Huỳnh Hải Đăng, Chủ tịch UBND phường 7 (quận Phú Nhuận) cho biết, người có hành vi cầm súng đồ chơi đe doạ là ông L.X.T. (cư dân của chung cư), còn người bị ông T. đánh, đe doạ là nhân viên bảo vệ tuần tra chung cư tên K.C.H..

Theo đó, vào khoảng 0h30 ngày 11/6, ông T. trở về chung cư và xảy ra hiểu lầm với nhân viên bảo vệ H..

Lúc này, ông T. sử dụng vật giống súng màu đen đánh ông H. nhưng không gây thương tích. Khi vụ việc xảy ra, Công an phường 7 (quận Phú Nhuận) có mặt lập biên bản và lấy lời khai những người liên quan.

Về việc ông T. sử dụng một vật giống hình khẩu súng, bà Đăng cho biết, Công an phường 7 và các đơn vị nghiệp vụ xác định đó là khẩu súng đồ chơi, không phải súng quân dụng hay công cụ hỗ trợ như văn bản Ban quản trị chung cư kiến nghị gửi cơ quan chức năng. 

Theo bà Đăng, ông T. đã chủ động xin lỗi ông H. và ông H. đã rút đơn tố giác tội phạm. Đối với ông T., Công an phường 7 đang lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm quy định tại điểm d, khoản 4, điều 10 Nghị định 167/NĐ-CP với số tiền 7,5 triệu đồng.

Đại diện Ban quản chung cư PNTechcons cho biết, nhân viên bảo vệ tên H. vẫn đi làm bình thường sau khi bị ông T. đánh.

Hoàng Thuận