1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Ngồi tù vì nửa bao xi măng

(Dân trí) - Ngày 15/1, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Bá Lới (SN 1961, trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi "Giết người".

Theo cáo trạng của VKS, vào ngày 23/09/2014, khi ông Lê Văn Huề (SN 1956, trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) xin được một bao xi măng của nhóm công nhân làm đường thi công quốc lộ 1A. Thấy ông Huề có bao xi măng nên Lê Bá Lới ngỏ ý muốn xin nhưng ông Huề không cho. Sau đó, Lới nói “Tui cũng xin rồi, tôi một nửa, ông một nửa”, rồi Lới dùng xẻng chắn ngang bao xi măng.

Thấy vậy, ông Huề bèn cầm cán xẻng đánh vào lưng Lới, được mọi người can ngăn và Lới bỏ đi vô nhà. Đứng trong nhà dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy chồng bị đánh, bà Phan Thị Xoan (SN 1966, vợ Lới) xông ra chửi ông Huề “Đồ chó má, nghe xú xớ thì qua xin thuốc mà một nạm xi măng cũng không cho”, nghe thế ông Huề bước vô và bảo “ Mi bảo ai là chó” thế rồi dùng tay đánh bà Xoan.

Đứng đó thấy vợ bị đánh nên Lới đã chạy vào nhà cầm dao xông ra và đâm nhiều nhát vào ngực, hông của ông Huề. Chưa dừng lại ở đó, bà Xoan và ông Lới tiếp tục xô ông Huề ra đường khiến ông bị đập đầu vào tường chảy máu và bất tỉnh. Sau đó, ông Huề được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, nhưng do vết thương quá nặng nên ông Huề đã tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Bá Lới tỏ ra rất hối hận trước hành động thiếu kiềm chế của mình
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Bá Lới tỏ ra rất hối hận trước hành động thiếu kiềm chế của mình

Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận ông Huề tử vong vì bị thủng thành ngực, thủng màng tim, tràn máu màng phổi, suy tuần hoàn cấp.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy bị cáo Lê Bá Lới chưa phạm tội lần nào, biết ăn năn hối lỗi và trước đây Lới cũng từng phục vụ trong quân đội. Đồng thời, gia đình Lới cũng đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 50 triệu đồng để lo chi phí mai táng.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Lê Bá Lợi bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội giết người, đồng thời buộc phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại 98 triệu đồng.

Đặng Tài