1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang

Nghịch tử giết mẹ, lấy vàng bán ăn chơi

(Dân trí) - Ngày 26/6, TAND tỉnh Kiên Giang đưa bị cáo Nguyễn Khả Đạt (1997, bị cáo trực tiếp giết chết mẹ rồi dìm trong lu nước) ra xét xử về hành vi Giết người, cướp tài sản và tuyên phạt bị cáo Đạt 18 năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/3 sau khi gia đình bà Nguyễn Thị Mai Trinh (SN 1973) phát hiện bà mất tích nhiều ngày, đã đến trình báo công an phường An Hòa, Tp. Rạch Giá về sự mất tích kỳ lạ của bà Trinh. Nhưng đến sáng 28/3, người thân bà Trinh phát hiện thi thể của bà Trinh trong lu nước và trình báo đến cơ quan chức năng.

Bị cáo Đạt bị tòa tuyên mức án cao nhất 18 năm tù cho hành vi giết người, cướp tài sản
Bị cáo Đạt bị tòa tuyên mức án cao nhất 18 năm tù cho hành vi giết người, cướp tài sản

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được hung thủ gây án chính là con trai út của nạn nhân tên là Nguyễn Khả Đạt (SN1997) nên tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đạt.

Tại cơ quan điều tra, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, khoảng 20h00 ngày 5/3, do nhiều lần xin tiền mẹ để mua xe máy nhưng không được đáp ứng nên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau với mẹ, Đạt xô ngã mẹ xuống nền nhà làm mẹ bất tỉnh và tử vong. Sau đó, Đạt lột toàn bộ trang sức gồm 1 lắc vàng 24K, 1 dây chuyền vàng 24K, 1 đôi bông tai bằng vàng 18K. Một mình Đạt lôi xác bà Trinh ra phía sau nhà rồi khiêng bỏ vào lu, đậy nắp lại.

Nhiều người đến dự phiên tòa
Nhiều người đến dự phiên tòa

 Sau khi thẩm vấn bị cáo Đạt, Chủ tọa phiên tòa xét thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Khả Đạt là cực kỳ nguy hiểm, mất hết nhân tính khi giết chết mẹ ruột, lấy vàng bán để ăn chơi gây căm phẫn trong dư luận xã hội, nhưng do lúc phạm tội Đạt mới 17 tuổi 9 tháng 15 ngày nên đã tuyên bị cáo Đạt 18 năm tù.

Nguyễn Hành