1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm thua cá độ bóng đá, lấy súng nhựa đi cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Tiến Mạnh

(Dân trí) - Túng quẫn vì thua cá độ bóng đá, Tùng lấy súng nhựa (mua cho con hơn một năm trước) xông vào chi nhánh ngân hàng ở Đồng Nai cướp 20 triệu đồng của khách hàng.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi dùng súng nhựa uy hiếp cướp tiền trong chi nhánh ngân hàng Agribank, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Qua đấu tranh, Tùng khai đã có vợ con nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Do nợ nần vì thua cá độ bóng đá, Tùng nảy sinh ý định cướp tiền ngân hàng để trả nợ.

Nghi phạm thua cá độ bóng đá, lấy súng nhựa đi cướp ngân hàng ở Đồng Nai - 1

Nghi phạm Từ Thanh Tùng (Ảnh: A.X.).

Sau thời gian quan sát các ngân hàng ở TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, Tùng thấy phòng giao dịch Agribank ở xã Thạnh Phú vắng người, có đường tẩu thoát thuận lợi nên chọn gây án.

Chiều 28/12, Tùng mặc đồ đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang và mang khẩu súng nhựa (đã mua cho con hơn một năm trước) xông vào phòng giao dịch ngân hàng, chĩa súng yêu cầu nhân viên, khách hàng đang giao dịch đưa tiền.

Thấy vậy, các nhân viên ngân hàng nhanh chóng thu tiền vào phía sau két sắt. Lúc này, một số khách hàng đang giao dịch hô hoán khiến Tùng hoảng sợ. Trước khi tẩu thoát, Tùng vội lấy 20 triệu đồng của khách hàng để trên quầy giao dịch.

Chạy ra ngoài cửa, các bảo vệ của ngân hàng đuổi theo, Tùng giơ súng để uy hiếp. Sau đó, Tùng leo lên xe máy, ném khẩu súng và rời khỏi hiện trường. Gây án xong, Tùng về nhà thay đồ, mang tiền đi trả nợ...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 4 giờ gây án, lúc 18h30 ngày 28/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Tùng, khi nghi phạm đang lẩn trốn ở khu vực phường Bửu Long, TP Biên Hòa.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai rất ân hận về hành vi của mình, cảm thấy xấu hổ với bản thân, với cha mẹ và vợ con.