1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Nghi phạm thả bé gái 2,5 tháng tuổi xuống giếng làng là mẹ ruột

(Dân trí) - Sau 3 ngày tiến hành điều tra, chiều 5/11, công an Hà Tĩnh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga - mẹ cháu T.L.C bị tử vong bất thường tại giếng làng.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoàng 17h ngày 2/11, cơ quan công an Hà Tĩnh nhận được tin báo cháu bé T.L.C (2,5 tháng tuổi) là con gái út của vợ chồng anh Trần Xuân Đồng và chị Nguyễn Thị Nga trú tại thôn Đan Trung, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị mất tích bí ẩn.

Giếng làng - nơi phát hiện thi thể cháu C
Giếng làng - nơi phát hiện thi thể cháu C

Đến khoảng 20h cùng ngày, thi thể cháu được mọi người tìm thấy tại khu vực giếng làng cách nhà khoảng 200m. Ngay sau đó, thi thể cháu bé được đưa lên, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cháu C để gia đình chôn cất trong đêm.

Ngôi nhà chỉ cách khu vực tìm thấy cháu C khoảng 200m
Ngôi nhà chỉ cách khu vực tìm thấy cháu C khoảng 200m

Ngay sau khi xẩy ra sự việc, cơ quan công an đã tiến hành khoanh vùng đối tượng. Đến ngày 4/11, mẹ cháu C là Nguyễn Thị Nga được triệu tập để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Nga đã thừa nhận do bế tác trong đời sống gia đình, nên trong lúc quẫn trí, không có người ở nhà, Nga đã bế cháu C thả tại giếng làng cách nhà khoảng 200m. 

Phượng Vũ