1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Giang

Nghi phạm giết vợ ra đầu thú

(Dân trí) - Chiều 9/11, trao đổi với PV, ông Hoàng Việt Chông - Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Bình (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cho biết, khoảng 13h chiều cùng ngày, nghi phạm Ma Văn Tuân (30 tuổi) đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết vợ là chị T. T. H. (31 tuổi, trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình).

Ông Đỗ Bằng Giang - Chủ tịch UBND xã Tân Bắc (huyện Quang Bình - nơi nghi phạm Ma Văn Tuân sinh sống) cho biết, trước đây hai vợ chồng Tuân sống ở thôn Lử Thượng của xã. Tuy nhiên, Tuân có tiền sử rượu chè, cờ bạc lại hay đánh đập vợ. Do không chịu được, chị H. đã quyết định ly thân, bỏ về nhà ngoại ở thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình để bán hàng tạp hóa sinh sống.


Người dân thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình trong đám tang của chị H (Ảnh: Báo Hà Giang).

Người dân thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình trong đám tang của chị H (Ảnh: Báo Hà Giang).

"Khi chị H. gửi đơn ra tòa, tòa án gọi cả hai vợ chồng đến để giải quyết nhưng Tuân lại không muốn bỏ vợ, anh ta nói nếu bỏ thì sẽ giết nên mới xảy ra cơ sự như vậy", ông Giang nói.

Cũng theo vị Chủ tịch xã Tân Bắc, ở địa phương, Tuân và chị H. lập gia đình sinh được hai người con, một trai, một gái. Cháu lớn đang học lớp 7, cháu nhỏ 2 tuổi. Khi bố mẹ ly thân, cháu lớn ở bên đằng nội, còn cháu nhỏ theo mẹ về bên ngoại sinh sống.

Bố mẹ của Tuân ở nhà làm nông nghiệp chân chất, hiền lành, gia đình thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày về làm dâu, chị H. sinh sống cũng không có điều tiếng gì còn Tuân hay đánh vợ nên mâu thuẫn xảy ra, vợ về bên nhà ngoại ở cũng được một thời gian.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 8/11, tại thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là chị T. T. H. (31 tuổi) bị chồng Ma Văn Tuân (30 tuổi, trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, cùng huyên) nghi sát hại.

Theo hàng xóm, vào thời điểm xảy ra sự việc, họ nghe thấy 2 vợ chồng lớn tiếng cãi vã. H. và Tuân trước đó từng cùng nhau vào Nam làm thuê, sau đó cùng về quê mở cửa hàng tạp hóa bán. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do gia đình không êm ấm nên cả hai đã ly thân.

Minh Thông