1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Nghi phạm giết bạn nhậu bị bắt sau 7 ngày bỏ trốn

Đặng Dương

(Dân trí) - Theo điều tra ban đầu, sau khi sát hại bạn nhậu, Quân đóng cửa nhà rồi lấy xe máy để bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm bị bắt sau 7 ngày gây án.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Quân (sinh năm 1970) trú thôn Đắk Xô, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil vì có liên quan đến vụ án giết người ngày 13/3. 

Nghi phạm giết bạn nhậu bị bắt sau 7 ngày bỏ trốn - 1

Đối tượng Trần Văn Quân bị bắt khi đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, theo điều tra ban đầu, sáng 13/3, Quân dùng xe cá nhân chở ông Hoàng Mạnh K. (SN 1960, ở cùng thôn) đi làm thủ tục tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến khoảng 10h cùng ngày (13/3), Quân chở ông K. về nhà rồi nấu đồ ăn và uống rượu. Trong lúc ăn nhậu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng.

Lúc này, Quân dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông K. khiến nạn nhân tử vong ngay trong phòng bếp nhà Quân.

Sau khi gây án, Quân điều khiển xe mô tô bỏ đi. Khi ra đến cổng Quân gặp người quen, Quân nói rằng đi làm thủ tục tách bìa đỏ và chạy xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 17h cùng ngày (13/3), vợ cũ của Quân đến nhà thì phát hiện thi thể ông K. nên đã trình báo cơ quan công an.

Đến 0h ngày 19/3, lực lượng công an bắt giữ đối tượng Quân khi đang ở một cơ sở lưu trú tại TP Gia Nghĩa.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận trong vòng 7 ngày trước khi bị bắt, Quân đã dùng xe cá nhân di chuyển qua địa bàn nhiều tỉnh, thành khác.