1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghi phạm dùng xăng cướp ngân hàng khai nợ 200 triệu đồng tiền đánh đề

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Nợ 200 triệu đồng vì đánh đề, nghi can Lê Tấn Tài bị chủ nợ hối trả. Tài sau đó đi xe máy từ Long An lên TPHCM để cướp ngân hàng.

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Lê Tấn Tài (sinh năm 1984, quê An Giang, tạm trú tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ hành vi về hành vi cướp tài sản.

Lê Tấn Tài là nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng T. trên đường Trần Văn Giàu (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) vào sáng cùng ngày.

Nghi phạm dùng xăng cướp ngân hàng khai nợ 200 triệu đồng tiền đánh đề - 1

Nghi can Lê Tấn Tài và ngân hàng xảy ra vụ cướp

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận do nghiền đánh đề nên nợ số tiền 200 triệu đồng từ nhiều đối tượng bên ngoài xã hội. Những ngày gần đây, Tài bị các chủ nợ hối thúc trả tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Sáng 14/11, Tài tháo rời biển số xe máy đi từ Long An lên tới TPHCM và mua xăng để thực hiện hành vi phạm tội.

Đi ngang qua ngân hàng T. đường Trần Văn Giàu (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), Tài thấy vắng người nên chọn để cướp.

Đến quầy giao dịch, Tài lấy can xăng 5 lít trong ba lô tưới lên người, yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ tự châm lửa đốt.

Nghe chuông báo động và thấy nhân viên bảo vệ chạy vào bên trong, Tài chạy ra ngoài để thoát thân. Trên đường bỏ chạy, Tài tự châm lửa đốt và bị công an cùng người dân vây bắt.

Do bị bỏng, Tài được lực lượng chức năng đưa vào Bệnh viện quận Bình Tân để sơ cứu vết thương.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.