1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Nghi nói dối, đánh bạn cùng buồng giam đến chết

(Dân trí) - Nghi ngờ anh Phạm Văn Bình nói dối nên đối tượng Nguyễn Vân Long và đồng phạm cùng buồng giam đã dùng tay, chân đá, đánh anh Bình đến tử vong.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa đưa ra xét xử phiên tòa lưu động tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình 7 bị cáo gồm: Nguyễn Vân Long (SN 1994), Trần Ngọc Sơn (SN 1991), Phạm Văn Nam (SN 1993), Phan Thanh Định (SN 1990), Võ Duy Tâm (SN 1994), Trần Văn Cương (SN 1993), Lê Hùng Phương (SN 1993), đều trú tại Quảng Bình về tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 17h ngày 26/3/2014, tại buồng giam số 1, nhà giam chung A3, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Vân Long nghi ngờ anh Phạm Văn Bình nói dối việc giúp đỡ một người bạn của mình lúc đang bị tạm giam. Vì vậy, Long bắt anh Bình cởi áo, dựa lưng vào tường, bỏ 2 tay sau lưng và hỏi tại sao nói dối rồi liên tục dùng tay, chân đánh, đá anh Bình.

Cùng thời điểm đó, Nam từ chỗ nằm đi xuống tiếp tục dùng tay đấm, chân đá vào ngực và bụng anh Bình làm anh Bình ngã xuống nền nhà. Lúc này, Long tiếp tục xông vào đấm đá anh Bình, đồng thời hô hoán và dọa nạt những người còn lại phải đến đánh anh Bình. Nghe Long dọa nạt, Định, Phương, Cương và Tâm sợ hãi liền chạy đến gần đánh anh Bình.

Sau khi anh Bình đi tắm rửa, Sơn và Long tiếp tục dò hỏi, thách đố anh Bình. Nói rồi Sơn liền dùng chân đá vào sườn trái, làm anh Bình ngã xuống nền nhà. Anh Bình xin Long và Sơn tha đánh để đi nằm ngủ thì Sơn mới chịu bỏ đi.

Nhóm đối tượng tại phiên tòa sơ thẩm
Nhóm đối tượng tại phiên tòa sơ thẩm

Đến khoảng 1h sáng ngày 27/3, Long đến chỗ anh Bình nằm và nói: “Mi giả vờ chết à?”, rồi dùng giấy vệ sinh châm lửa đốt chân anh Bình.

Khoảng 6h ngày 27/3, Long báo cáo với quản giáo anh Bình bị ốm. Khi cán bộ quản giáo đi ra ngoài, một người trong buồng giam phát hiện anh Bình chết. Lúc này, Long và Sơn tập trung các bị cáo và phạm nhân ngồi xung quanh vừa đe dọa vừa bảo tất cả phải thống nhất khai báo mỗi người nhận đánh Bình một cái để nhẹ tội cho Long và Sơn.

Đến 8h cùng ngày, Long và Sơn được cho ra ngoài làm vệ sinh. Ngay lúc đó, ba tù nhân khác đã đạp cửa và báo cho cán bộ trại tạm giam biết anh Bình chết.

Tại Bản kết luận giám định pháp y kết luận, anh Bình bị chấn thương vùng bụng, ngực, gãy xương ức, gãy 13 xương sườn, thủng phổi, vỡ gan. Nguyên nhân chết do suy tuần hoàn cấp và suy hô hấp cấp.

Kết thúc phiên tòa xét xử, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Vân Long 16 năm tù giam, tổng hợp mức án cũ thành 23 năm 6 tháng; Trần Ngọc Sơn 12 năm tù giam, tổng hợp mức án cũ thành 19 năm 6 tháng; Phạm Văn Nam 14 năm tù, tổng hợp mức án cũ thành 21 năm 6 tháng tù; Phan Thanh Định 13 năm 6 tháng tù; Võ Duy Tâm 12 năm, tổng hợp mức án cũ thành 30 năm tù; Trần Văn Cương 11 năm tù, tổng hợp mức án cũ 12 năm 7 tháng tù; Lê Hùng Phương 6 năm tù, tổng hợp mức án cũ là 6 năm 9 tháng.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 84 triệu đồng, có trách nhiệm nuôi dưỡng con bị hại 2,1 triệu đồng/tháng đến khi trưởng thành.

Đặng Tài