1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Nghi can sát hại đôi vợ chồng già rồi tự sát là quân nhân

(Dân trí) - Theo thông tin trong giấy tờ của nghi phạm tại hiện trường, nghi phạm là quân nhân, mang hàm Thượng úy, hiện đang công tác tại một nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h hôm nay, 6/1, tại ngõ 493 đường Trương Định xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Sau khi sát hại đôi vợ chồng già trú tại nhà số 2, ngách 493/2/1 Trương Định, nghi phạm đã tự sát ngay trong ngôi nhà trên.

Người dân bàn tán xung quanh vụ thảm án.

Người dân bàn tán xung quanh vụ thảm án.

Thông tin từ cơ quan công an, nghi phạm được xác định là Nguyễn Quốc Anh (SN 1983, quê Thanh Hóa). Thông tin từ giấy tờ của Quốc Anh tại hiện trường vụ án cho thấy, Quốc Anh là quân nhân, mang hàm Thượng úy, hiện đang công tác tại một nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng.

Hai nạn nhân trong vụ thảm án cũng được làm rõ là Nguyễn Xuân Độ (SN 1942) và Tạ Thị Lan (SN 1947). Hai vợ chồng ông Độ đều là giáo viên về hưu. Ông bà có 3 người con, đều đã lập gia đình và ra ở riêng.

Theo ông Tống Văn Toán (54 tuổi), hàng xóm và cũng là người đầu tiên phát hiện vụ việc, buổi sáng ngày 6/1, ông đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng kêu la từ nhà ông Độ. Vội chạy sang, thấy cửa đã khóa trong, ông Toán liền hô hoán bà con hàng xóm khác tới.
 
Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án.

Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án.

Ngay sau đó, ông Toán gọi điện báo công an. Trụ sở Công an phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) rất gần hiện trường vụ việc nên các chiến sỹ công an có mặt sau đó không lâu. Ông Toán sau khi không vào được nhà ông Độ đã chạy về nhà mình, lên tầng thượng, tìm cách sang nhà ông Độ.

Tại tầng 4 nhà ông Toán, ông Toán và một số cảnh sát đã giáp mặt với nam thanh niên lạ mặt, sau được xác định là Nguyễn Quốc Anh. Thấy cảnh sát, Quốc Anh chốt cửa tầng thượng, bỏ xuống phía dưới nhà ông Độ.

Khi cảnh sát phá cửa vào nhà ông Độ, Quốc Anh đã dùng dao tự sát dưới tầng 1. Bên cạnh, ông Độ cũng đã tử vong, nằm sõng soài trên vũng máu. Bà Lan, vợ ông Độ, được phát hiện bị sát hại trong nhà tắm.

Những vết máu tại thềm nhà ông Độ.

Những vết máu tại thềm nhà ông Độ.

Chiều 6/1, khi cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, rất đông người dân vẫn tụ tập trong ngõ 493, bàn tán xôn xao về vụ thảm án này. Một số người mặc trang phục quân đội cũng có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc.

Theo nhiều người hàng xóm của vợ chồng ông Độ, Quốc Anh từng có thời gian ở trọ tại nhà ông Độ.

Công an Hà Nội cho hay, vụ việc do Công an quận Hoàng Mai thụ lý. Do nghi can đã tử vong sau khi gây án, nếu không xác định được có đồng phạm, cơ quan điều tra sẽ hoàn thiện hồ sơ, kết thúc vụ án.

Tiến Nguyên - Hồng Ngân