1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Nghi can đốt phòng trọ làm 3 người chết khai gì?

(Dân trí) - Đi xe máy tới phòng trọ của chị D., Quang rút xăng từ xe máy ra can nhựa để thực hiện việc phóng hỏa...

Liên quan đến vụ cháy phòng trọ làm 3 người tử vong, chiều ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Phan Văn Quang (sinh năm 1965, quê Long An) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can đốt phòng trọ làm 3 người chết khai gì? - 1
Đối tượng Phan Văn Quang

Phan Văn Quang là nghi can đốt phòng trọ ở phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân, TPHCM) làm 3 người tử vong gây phẫn nộ dư luận xảy ra vào rạng sáng ngày 12/6.

Các nạn nhân được xác định là chị Đ.T.D. (sinh năm 1985); em Đ.V.Th. (sinh năm 2005) và em Đ.V.T. (sinh năm 2007, tất cả cùng quê An Giang) tử vong do ngạt khói, phỏng hô hấp. Chị D. là cô của em Th. và T..

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, sau khi tiếp nhận báo cáo của Công an quận Bình Tân, qua trích xuất camera tại hiện trường, 1h40 ngày 12/6, có 1 đối tượng nam giới đi vào phòng trọ chạy ra và sau đó ngọn lửa bùng lên.

“Kết quả khám nghiệm hiện trường, cả 3 nạn nhân tử vong do phỏng hô hấp, cơ quan công an thu giữ xe máy, can nhựa đựng xăng, quẹt gas”, thượng tá Lâm thông tin.

Từ lời khai nhân chứng, công an xác định nghi can có mặt tại hiện trường là đàn ông tên Chín, quen biết với chị D., cung cấp trái cây cho chị D. được khoảng 3 tháng. 

Nghi can đốt phòng trọ làm 3 người chết khai gì? - 2
Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM (người đứng) thông tin tại buổi họp báo

Vào cuộc điều tra, Công an TPHCM đã xác định danh tính đối tượng tên Phan Văn Quang nhưng đã đi khỏi nơi thường trú là tỉnh Tiền Giang khoảng 10 năm và sống lang thang.

Sáng ngày 13/6, Công an TPHCM đã phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) bắt giữ đối tượng Quang tại xã Tân Bình Thạnh (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) và đã đưa đối tượng về TPHCM để phục vụ điều tra.

“Đối tượng Quang đã khai nhận chính mình thực hiện hành vi đốt nhà nêu trên, nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân với chị D.. Đối tượng này không mua trực tiếp ở cây xăng, đi xe gắn máy đến phòng trọ của chị D. rút xăng ra can rồi phóng hoả”, Thượng tá Lâm nói.

Về dấu vết bùn tại hiện trường, Thượng tá Lâm cho biết, đối tượng Quang ngăn trước cửa phòng trọ để ngăn không cho xăng chạy ngược trở ra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Phan Văn Quang. 

Hoàng Thuận