1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Nghi bị lây HIV, rút dao đâm chết người vì bị chửi "ngu cho chết"

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Nghi ngờ bị lây nhiễm HIV từ người phụ nữ mà mình từng quan hệ tình dục, Phượng đã gặp và gặng hỏi người này thì bị chửi "ngu cho chết".

Ngày 10/5, thông tin từ lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi phạm Lê Ngọc Phượng (58 tuổi, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là bà N.T.K.O. (49 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk).

Nghi bị lây HIV, rút dao đâm chết người vì bị chửi ngu cho chết - 1

Vụ án mạng xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn xã Cư Ni (Ảnh: CTV).

Theo điều tra, khoảng tháng 2 vừa qua, Phượng thông qua người khác giới thiệu đã quan hệ tình dục với bà O. mà không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Một thời gian sau, Phượng nghi ngờ mình bị nhiễm HIV nên đi bệnh viện khám và rất lo lắng, suy sụp tinh thần.

Nghi bị lây HIV, rút dao đâm chết người vì bị chửi ngu cho chết - 2

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Khoảng 9h ngày 9/5, Phượng đã hẹn bà O. đến quán cà phê (địa bàn xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để gặng hỏi bà O. có bị HIV hay không.

Cả hai lên một căn phòng của quán cà phê rồi đóng cửa lại. Phượng nói bà O. có nhiễm "căn bệnh thế kỷ" không, sao không nói với Phượng để làm ảnh hưởng đến Phượng và gia đình?

Nghe vậy, bà O. trả lời "ngu thì cho mày chết". Phượng tức giận rút một con dao trong túi ra đâm liên tiếp 3 nhát vào người bà O. khiến nạn nhân gục xuống tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phượng mang theo hung khí đến Công an xã Cư Ni đầu thú. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.