1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Nghi án thảm sát 1 phụ nữ và 3 trẻ em trong một gia đình

(Dân trí) - Ông Hoàng Đăng Khoa, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) đã xác nhận vụ việc 4 người trong một gia đình (gồm 1 phụ nữ và 3 trẻ em) bị chết bất thường xảy ra ngày hôm qua (9/8).


Người phụ nữ cùng 3 trẻ nhỏ trong 1 gia đình đã chết thương tâm

Người phụ nữ cùng 3 trẻ nhỏ trong 1 gia đình đã chết thương tâm

Gia đình nạn nhân
Gia đình nạn nhân

Theo báo Lào Cai điện tử, khoảng 21h ngày 9/8, sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương ở thôn Ná Lùng (xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát) trở về nhà (ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường cùng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), anh Tẩn Ông Nải (sinh năm 1994) bất ngờ phát hiện vợ mình là chị Tẩn Tả Mẩy (sinh năm 1994) bị chết dưới ao, cách nhà khoảng 100m. Con gái đầu là cháu Tẩn Mai Phương (sinh năm 2014) chết dưới lòng suối, có nhiều đá đè lên người. Con gái thứ 2 của anh mới 20 ngày tuổi cùng cháu ruột Tẩn Thùy Chi (sinh năm 2010) bị chết dưới mương nước, cách nhà khoảng 100m.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân.


Xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát - Lào Cai) - nơi phát hiện 4 nạn nhân chết bất thường

Xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát - Lào Cai) - nơi phát hiện 4 nạn nhân chết bất thường

Theo ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, bước đầu có thông tin phát hiện nhiều đồ đạc trong nhà nạn nhân bị lục lọi và nghi vấn về vụ thảm sát giết người, cướp của được đặt ra. Cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với công an huyện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân để làm rõ nghi án này.

Phạm Ngọc Triển