1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

Nghi án con giết cha vì bị la mắng chuyện nhậu nhẹt

(Dân trí) - Theo điều tra ban đầu, bực tức vì bị cha la mắng chuyện nhậu nhẹt, Đ.V.Y (sinh năm 1989, huyện Sơn Tây) nghi đã bóp cổ cha dẫn đến tử vong.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Đ.V.Y để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Nghi án con giết cha vì bị la mắng chuyện nhậu nhẹt - 1
Hiện trường vụ án mạng.

 Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Đinh Văn Đúc (sinh năm 1950) sống chung với vợ chồng con trai tên là Đ.V.Y. Đối tượng Đ.V.Y thường xuyên nhậu nhẹt, không chịu làm việc nuôi vợ con nên cuộc sống rất khó khăn. Do đó, Y. bị ông Đúc la mắng nên hai cha con thường xuyên xảy ra cãi vã

Trưa 15/7, ông Đúc đang trên đường về nhà thì gặp Y.,  hai cha con tiếp tục xảy ra cãi vã. Quá bực tức, Y. liền đè cha xuống đường rồi dùng tay bóp cổ. Không dừng lại ở đó, Y. còn dùng khúc gỗ đè vào cổ khiến ông Đúc tử vong. Sự việc được người dân báo cáo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện bắt giữ Đ.V.Y để tiếp tục làm rõ hành vi "Giết người".

Quốc Triều