1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Nghi án chồng dùng dao đánh vợ tử vong rồi khai báo bị điện giật

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 11/8, Công an huyện Krông Pa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Kpă Cheo (sinh năm 1982, huyện Krông Pa) về hành vi giết người.

Cheo (trú tại buôn Phùm, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, Gia Lai) và vợ là chị Đoàn Thị Thảo (SN 1990) lấy nhau và có 3 người con chung. Vì cuộc sống gia đình khó khăn, chị Thảo phải đi làm thuê khắp nơi, nhưng Cheo không làm việc, thường xuyên uống rượu và hay đánh đập vợ.

Khoảng 17h ngày 18/7, sau khi đi phun thuốc cỏ thuê trở về, chị Thảo thấy Cheo chỉ ngồi chơi mà không nấu cơm nên đã buông lời trách móc dẫn đến cãi cọ.

Sau đó, chị Thảo bỏ ra ngoài sân ngồi giặt quần áo thì Cheo đi từ phía sau tới dùng tay tát vợ và cầm một viên gạch ném vào thau nước rồi bỏ đi. Bực tức, chị Thảo cầm một thanh củi gần đó ném về phía Cheo. 

Nghi án chồng dùng dao đánh vợ tử vong rồi khai báo bị điện giật - 1

Người chồng đánh vợ tử vong rồi lên trình báo bị điện giật.

Tức giận, Cheo đã cầm dao rựa đập vào đầu và lưng của chị Thảo. Buổi tối, Cheo nằm ngủ ở gian ngoài, còn chị Thảo ngủ cùng các con ở bên trong giường. Cheo nghe thấy tiếng con nhỏ khóc to nên đi vào kiểm tra thì không thấy chị Thảo đâu. Cheo ra sau nhà tìm kiếm thì thấy vợ đã gục ngã tử vong.  

Lúc này, Cheo đã bế chị Thảo vào nhà rồi trình báo cơ quan Công an là vợ mình bị điện giật.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an xác định có dấu hiệu tác động của ngoại lực nên đã tiến hành đấu tranh với Cheo. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa đã hoàn thành thủ tục để chuyển lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.