1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi án bé gái 15 tuổi sinh con do bị bác ruột hiếp dâm

(Dân trí) - Do phải đi làm ăn xa, bé gái 15 tuổi được gia đình gửi nhờ người bác ruột chăm sóc. Tuy nhiên, khi nhận được tin con mang bầu, gia đình hỏi và bàng hoàng nghe con gái khai bị bác ruột hãm hại.

Theo phản ánh của anh N.V.Q. (SN 1967), trú tại xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), con gái anh là cháu N.T.M. (15 tuổi) khai bị bác ruột của mình là ông N.V.N. (SN 1964) hiếp dẫn đến mang thai và đã sinh con.

Căn nhà của ông N. - nơi cháu M. khai nhiều lần bị hãm hại (Ảnh: TQ)
Căn nhà của ông N. - nơi cháu M. khai nhiều lần bị hãm hại (Ảnh: TQ)

Qua tìm hiểu được biết, gia đình anh Q. có 4 người con, năm 2012, vợ anh đã mất. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con phải theo bố đi làm thuê kiếm sống. Cháu M. (SN 2003) là con út của anh Q., sau một thời gian đi làm nhưng do sức khỏe yếu nên đã về quê sống.

Tuy nhiên, một thời gian sau, gia đình tá hỏa khi nhận được tin M. mang thai 5 tháng tuổi và đến thời điểm này đã sinh một bé trai được gần hai tháng tuổi. Hiện sức khỏe của M. đã ổn định, tuy nhiên cháu bé được sinh ra có sức khỏe yếu được gia đình đưa đi viện để chăm sóc, điều trị.

Sau khi phát hiện con gái mang thai, anh Q., hỏi thì được biết, người hãm hại con mình chính là ông N.V.N. Sự việc được gia đình trình báo đến Công an xã Phùng Giáo. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên Công an xã đã báo cáo lên Công an huyện Ngọc Lặc thụ lý.

Công an huyện Ngọc Lặc đã vào cuộc điều tra, xác minh. Sau khi lấy lời khai của những người có liên quan, cơ quan công an đã triệu tập nghi can để xác minh làm rõ. Tuy nhiên hiện ông N.V.N. đã bỏ đi khỏi địa phương.

Đồng thời, cơ quan công an cũng đã tiến hành lấy mẫu ADN của cháu bé để đưa đi xét nghiệm, làm rõ ai là cha của đứa bé.

Ông Phạm Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo xác nhận sự việc cháu M. mang thai và sinh con là có thật. Vụ việc đang được Công an huyện Ngọc Lặc điều tra, làm rõ. Còn nghi can đã bỏ đi khỏi địa phương và chưa xác định được ông N. đi đâu.

Căn nhà của nữ sinh T. tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc
Căn nhà của nữ sinh T. tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc

Trước đó, cũng tại huyện Ngọc Lặc, nữ sinh P.T.V.T (13 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS Thúy Sơn, Ngọc Lặc) bất ngờ sinh con khiến cả làng quê rúng động. Điều đáng nói là cả quá trình cháu gái này mang thai, gia đình và nhà trường đều không hề hay biết.

Đến ngày 12/4/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu giám định ADN của cháu để xác định kẻ xâm hại. Qua điều tra, Công an huyện Ngọc Lặc xác định, người đàn ông cùng xã là người đã khiến nữ sinh lớp 7 có bầu.

Kết quả giám định ADN cho thấy, người đàn ông hàng xóm (SN 1960) là bố của đứa bé. Tuy nhiên, do xấu hổ, nghi phạm đã treo cổ tự tử.

Trần Lê