1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghệ sĩ Kim Tử Long trần tình việc bị cáo buộc đánh bạc

(Dân trí) – “Tình ngay lý gian, vì cả nể khán giả nên tôi có bước xuống sà lan và tham gia 3 ván bài theo gợi ý của hai thanh niên địa phương. Chỉ vậy thôi, tôi đã bị cáo buộc là đánh bạc”, nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long phân trần.

Chiều 3/10, nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long (tên thật là Hoàng Kim Long) đã chia sẻ với Dân trí cùng một số cơ quan báo chí về những thông tin liên quan đến việc mình bị công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang về hành vi đánh bạc.

Đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã có kết luận điều tra vụ án và đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hoàng Kim Long cùng 7 bị can khác về tội: “đánh bạc” có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Kim Tử Long: Tôi bị xử ép
Kim Tử Long: "Tôi bị xử ép"

Nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết, ngày 25/6, anh có nhận một sô diễn phục vụ văn nghệ cho đám cưới ở ấp Tích Phú, xã Tích Thiện (Trà Ôn, Vĩnh Long). Hát đến 10h đêm thì anh tính chuyện ra về nhưng chú rể và gia đình cùng khán giả tha thiết muốn anh hát thêm đến 1h sáng 26/6.
 
Nể tình, Kim Tử Long đã hát hết mình để phục vụ tấm thiện tình mà mọi người yêu mến. Hết giờ hát “phát sinh”, mọi người còn đề nghị Kim Tử Long ca thêm bài “Tình anh bán chiếu” nhưng do mệt quá, hát không nổi, Kim Tử Long bảo tài xế cũng là cháu của mình ra quay đầu ô tô về.
 
Do vướng một xe ô tô màu đen khác nên không thể quay đầu được, người cháu này đi tìm tài xế xe kia nhờ di chuyển xe để lấy chỗ quay đầu. Nghe nói tài xế ở dưới sà lan nên cháu Kim Tử Long cũng tìm đến. Đợi mãi không thấy cháu lên bờ, Kim Tử Long và 2 ca sĩ quê Cần Thơ (có hát trong đám cưới) cùng một số người dân xuống sà lan ngay trước nhà chú rể để tìm đứa cháu.
 
Tại đây, Kim Tử Long thấy nhiều người chơi đánh bạc với mục đích “giết thời gian” để chờ đến 2h sáng đi rước dâu. Do không biết đánh tài xỉu nên Kim Tử Long chỉ đứng đợi đứa cháu ra lái xe về. Tuy nhiên, một thanh niên thấy Kim Tử Long thì liền nói: “Anh ơi, ké em một cây để em lấy hên coi”.
 
Nghe thế, Kim Tử Long phân vân nhưng cũng nhờ đứa cháu lấy ra tờ 200 ngàn đồng để thử thì thua. Một lúc sau, thanh niên lạ mặt này tiếp tục nói Kim Tử Long nên chơi ván nữa. Kim Tử Long lại thua 300 ngàn đồng ở ván thứ 2 này.  Lúc sau, một thanh niên khác nói: “Thằng đó xui nên anh thua thì phải rồi. Em hên lắm, anh thua 500 rồi phải không. Đưa 500 ngàn đây, em gỡ lại cho”. Nghe vui vui, Kim Tử Long móc trong túi ra 500 ngàn đồng (tiền do khán giả bo, bỏ trong túi áo). Kết quả, ván thứ 3 này Kim Tử Long Thắng và coi như huề vốn.

Kim Tử Long đưa bằng chứng là thông báo đóng tiền mua căn hộ để chứng minh rằng
Kim Tử Long đưa bằng chứng là thông báo đóng tiền mua căn hộ để chứng minh rằng
tiền mình dùng có mục đích chứ không phải để đánh bài

Khoảng 15 phút sau, bất ngờ nghe tiếng súng nổ. Mọi người bỏ chạy toán loạn. Kim Tử Long lúc này cứ nghĩ là chắc tiếng súng của bọn cướp đang có ý định cướp tiền trên sới bạc. Anh không ngờ đó là công an. Kim Tử Long đang ngồi bên mé thành sà lan nên bị mọi người trong lúc chen lấn bỏ chạy khiến anh rớt xuống nước. Khi mới ướt nửa người thì anh được một thanh niên túm lấy tay kéo lên an toàn.

Theo Kim Tử Long, sới bạc này chủ yếu là giải trí, chứ không có đánh lớn. Anh chưa hề ngồi xuống sới bạc và cũng là người không biết đánh tài xỉu mà chỉ đưa tiền nhờ đặt giùm.

Có đến 27 người liên quan (24 nam, 3 nữ) được công an đưa về lấy lời khai. Sàng lọc các đối tượng, công an cho rằng đủ cơ sở để xác định Kim Tử Long cùng 7 đối tượng khác đủ yếu tố để đề nghị VKS cùng cấp truy tố về tội “đánh bạc”.

Trong kết luận điều tra, công an xác định Hoàng Kim Long tham gia đặt tài xỉu nhiều ván. Ván thấp nhất là 200 ngàn đồng, ván cao nhất là 1 triệu đồng. Lúc bị bắt quả tang, công an thu giữ trên người của Kim Tử Long số tiền 78 triệu đồng.

Trong khi đó, Kim Tử Long khai nhận mình chỉ chơi ba ván với tổng số tiền đặt tài xỉu là 1 triệu đồng. Số tiền này, Kim Tử Long cho biết là tiền mình dành để đóng tiền mua căn hộ ở quận 8, TPHCM. Anh còn trưng ra giấy thông báo thanh toán tiền theo tiến độ mua căn hộ của chủ đầu tư và giấy rút tiền từ ngân để làm chứng cho viêc không phải dùng số tiền mà công an đang tịch thu vào mục đích đánh bài.

Đông đảo báo chí chất vấn nghệ sĩ Kim Tử Long
Đông đảo báo chí "chất vấn" nghệ sĩ Kim Tử Long

Trong kết luận điều tra, cơ quan công an cũng đề nghị VKS xem xét trường hợp số tiền 78.600.000 đồng này của Kim Tử Long vì trong số tiền này, chỉ có 1 triệu đồng là Kim Tử Long dành ra để đánh bạc.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra căn cứ vào số tiền thu được trên người của tổng thảy 8 bị cáo là 65.400.000 đồng. Từ đó, cơ quan điều tra cho rằng các bị cáo đã vi phạm vì tiền đánh bạc có giá trị trên 50 triệu đồng.

Cầm kết luận điều tra trên tay, Kim Tử Long cho biết, anh cảm thấy mình bị xử ép. Bởi khi bị bắt, anh có hỏi ý kiến thì một công an nói rằng: “Ba cái chuyện này có gì đâu, xử phạt hành chính là được rồi”. Vì vậy, anh yên tâm, cũng không nhờ luật sư tư vấn gì.
 
Đến khi bị khởi tố, Kim Tử Long đã có đơn cứu xét gửi đến Công an, VKSND hai cấp tỉnh, huyện xin miễn trách nhiệm hình sự vì mình phạm tội với số tiền chỉ 1 triệu đồng, nhân thân tốt, vi phạm lần đầu. Kim Tử Long không ngờ kết luận điều tra lại truy tố mình vào điều khoản nặng như vậy với mức án từ 2 đến 7 năm tù.

“Theo Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thì không được cộng dồn các khoản tiền trên từng ván bài để cấu thành tội đánh bạc nhưng cơ quan điều tra làm ngược lại. Không phải nói là tôi không có tội mà cái tội của tôi ở đây không đáng để truy tố như vậy”, Kim Tử Long nói.

Nghệ sĩ này cũng cho biết thêm, ngay khi vụ án xảy ra, dù được tại ngoại và đi hát bình thường nhưng các sô diễn của anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Một số nhà đài chưa xem xét kỹ đã đơn phương cắt hết các chương trình đang hợp tác cùng anh.

Công Quang