1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Nghe bị dọa đốt nhà… hai thanh niên rủ nhau vác dao chém người

(Dân trí) - Chỉ nghe vợ kể lại Chau Ma Nô dọa đánh và đốt nhà, Chau Chanh Thươn nổi máu anh hùng đi rủ Chau Sóc Sanl cùng một số thanh niên khác vác dao tìm Nô để chém trả thù.

Sáng ngày 14/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chau Sóc Sanl (sinh năm 1988, trú tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) 10 năm tù và Chau Chanh Thươn (sinh năm 1984, cùng trú tại địa phường) 09 năm tù cùng về tội "Giết người". Ngoài ra các bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại 21 triệu đồng.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ việc Chau Ma Nô dọa đánh và đốt nhà Chau Chanh Thươn. Đến khoảng 11h ngày 24/9/2015, Thươn rủ Chau Sóc Sanl cùng một số đối tượng khác tìm Nô chém trả thù.

Bị cáo Chau Sóc Sanl 0 năm tù và  Chau Chanh Thươn 09 năm tù cùng về tội Giết người.
Bị cáo Chau Sóc Sanl 0 năm tù và Chau Chanh Thươn 09 năm tù cùng về tội "Giết người".

Lúc này, Sanl lấy một cây dao dài 52cm, Thươn lấy cây dao dài 71cm rồi Thươn chỉ cho cả nhóm biết nơi Nô đang ở chòi rẫy nhà cô ruột tại ấp Phnôm Pi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Cả nhóm đến chòi rẫy thấy hai thanh niên đang ngồi nhậu còn Nô đang nằm võng kế bên, Thươn hô "chém mấy thằng nố cho chết", cả nhóm cùng xông đến, hai thành niên kịp thời chạy thoát lên núi, còn Nô bỏ chạy vào rẫy thì bị Sanl đuổi theo chém một nhát vào đầu rồi bỏ chạy. Còn Nô được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tật 30%.

Sau khi gây án, Thươn, Sanl đã bỏ trốn một thời gian rồi đến Công an xã Châu Lăng đầu thú.

Trong quá trình điều tra, Sanl còn khai nhân đã dùng dao đâm chết Chau Măkara vào ngày 24/11/2015 tại Chùa Lá, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Tuy nhiên, ngoài lời khai của Sanl không có chứng cứ nào khác để chứng minh, nên chưa đủ cơ sở để quy kết, Công an An Giang đã khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Lê Tùng